![]() |
Materazzi trong lễ phát hành cuốn tự truyện. Ảnh: AFP. |
Như đã tiết lộ trong cuộc phỏng vấn của tạp chí truyền hình "Sorrisi e Canzoni" hôm 18/8, tại buổi lễ phát hành cuốn tự truyện "Cuộc đời của một chiến binh" (Life of a warrior) hôm qua, trung vệ thép của Inter một lần nữa khẳng định những gì anh đã nói với Zidane cách đây hơn một năm - "Tao khoái chơi một con điếm. Đó là chị mày".
* Materazzi tự thú lời nói dùng để chọc tức Zidane |
* Zidane hối hận vì đã húc Materazzi |
Dù những lời khiêu khích này đã phát huy tác dụng, khiến cựu danh thủ Pháp nhận thẻ đỏ, góp phần giúp Italy chiến thắng trong loạt luân lưu để đoạt Cup vàng, Materazzi vẫn thấy cắn rứt sau trận chung kết World Cup. "Đó là những từ ngữ ngu ngốc nhất mà tôi từng thốt ra. Tôi nghĩ mình đã sai khi làm như vậy. Nhưng Zidane cũng đã sai khi phản ứng theo cách tiêu cực", nhà vô địch Serie A 34 tuổi phát biểu.
Materazzi không giấu sự ấm ức vì những định kiến nhằm vào anh: "Tôi hiểu và thông cảm với phản ứng của anh ấy, bởi áp lực đối với các cầu thủ vào thời điểm ấy là rất cao. Nhưng tôi lại không lý giải được những gì diễn ra sau đó. Zidane được tha thứ, còn tôi - nạn nhân của cú húc đầu - thì vẫn bị căm ghét. Phải chăng vì chúng tôi đã để mọi người đồn đại quá nhiều trước khi nói ra sự thật?".
![]() |
Hơn một năm đã trôi qua từ đêm Berlins đáng nhớ, Materazzi vẫn cắn rứt vì hành động khiêu khích Zidane. |
Nhân dịp này, trung vệ của Inter cũng kêu gọi các tifosi hãy cư xử đúng mực khi Italy tái ngộ Pháp trong trận vòng loại Euro 2008 ngày 8/9 tới, trận đấu mà anh không thể góp mặt vì chấn thương. "Chúng ta hãy chào đón nồng nhiệt ĐT Pháp như cách mà ĐT Italy từng được chào đón ở Paris trong trận lượt đi. CĐV Pháp cư xử thật tuyệt vời, và tôi mong các tifosi cũng sẽ như vậy".
Khi được yêu cầu bình luận về việc HLV trưởng ĐT Pháp Raymond Domenech, người vừa bị UEFA treo quyền chỉ đạo trận Italy - Pháp sắp tới vì những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào bóng đá Itlay, Materazzi đáp lại theo cách rất "đặc biệt". "8/9 là ngày giỗ thứ 19 của mẹ tôi. Mọi việc khác không đáng để tôi phải bận tâm".
Phương Minh
|