![]() |
Ảnh: Campaign |
Mặt nạ phải sạch sẽ vô trùng, tránh gây cho mắt bị nhiễm khuẩn.
Giảm nếp nhăn và quầng thâm
Tang diệp (lá dâu) 30 g; hạ khô thảo 10 g; nước dưa chuột ép 10 g. Đổ 3 bát nước sạch vào thuốc ngâm khoảng 30 phút sau đó sắc lấy 1 bát. Dùng khăn vô trùng lọc lấy nước rồi đổ vào lọ thủy tinh sạch. Sau khi nước thuốc đã nguội, đổ tiếp nước ép dưa chuột vào.
Nhúng mặt nạ vào thuốc rồi đắp lên mặt, khoảng 15 phút sau bỏ ra rửa sạch mặt.
Lá dâu chứa axit amin, caroten, vitamin B1, có thể làm dịu ẩm vùng da quanh mắt, phòng trừ sinh ra các nếp nhăn, phối hợp với hạ khô thảo và nước dưa chuột có thể làm nhạt các vết quầng thâm quanh mắt.
Xóa nhăn, làm da quanh mắt mịn màng
Tang diệp (lá dâu) 30 g; cúc hoa 30 g; tử hoa địa đinh 15 g; xích thược 15 g.
Đổ 3 bát nước sạch vào thuốc ngâm khoảng 30 phút sau đó sắc lấy 1 bát. Dùng khăn vô trùng lọc lấy nước rồi đổ vào lọ thủy tinh sạch. Nhúng mặt nạ vào thuốc rồi đắp lên mặt, khoảng 15 phút sau bỏ ra rửa sạch mặt.
Cúc hoa chứa axit amin, vitamin B1, có thể làm sáng mắt, tiêu sưng, loại bỏ các nếp nhăn quanh mắt. Xích thược gia tăng tốc độ tuần hoàn máu cho vùng da quanh mắt.
Ngoài ra, để vùng da mắt trẻ trung, bạn nên lưu ý cả khâu trang điểm, tẩy trang và chế độ dinh dưỡng. Khi thoa lớp kem nền lên mặt, bạn nên đổ ít một ra mu bàn tay rồi lấy ngón tay giữa xoa đều một lớp mỏng, những vùng xung quanh mắt cũng nên xoa nhẹ nhàng đúng cách. Như vậy khi trang điểm xong, trông làn da vẫn rất mịn màng, ngoài ra còn tránh được các nếp nhăn sớm xuất hiện. Khi tẩy trang mắt, nên lấy nước ấm thấm ướt bông, cho một chút kem vào rồi nhẹ nhàng bôi lên lông mi. Với những lớp kem phấn trang điểm còn sót lại trên lông mi, chỉ cần dùng tăm bông lau quệt nhẹ.
Nếu bạn quá gầy hay giảm béo quá độ, các nếp nhăn sẽ xuất hiện sớm. Vì thế, cân bằng chế độ dinh dưỡng là điều vô cùng quan trọng, nhất là sau tuổi 35.
(Theo Tiền Phong)