Sau đại hội cổ đông nóng bỏng kéo dài suốt ngày đến khuya 20/5 xem xét trách nhiệm việc ông Hóa đã mang hơn 17,7 tỷ đồng công ty đầu tư vào chứng khoán nhưng không thông qua cổ đông; Quyền chủ tịch HĐQT Tổng công ty mía đường 2 Tống Thông được bầu thay chức Chủ tịch HĐQT Công ty mía đường La Ngà của ông Hóa. Phó Tổng giám đốc mía đường La Ngà Trần Văn Ngà đảm nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty.
Quyết định thay thế có hiệu lực ngay.
Tại Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát La Ngà báo cáo số tiền ông Hóa mang đi đầu tư cổ phiếu của 10 công ty chứng khoán hồi tháng 9 năm ngoái, tính đến ngày 17/4 (thời điểm vụ việc vỡ lở) đã giảm giá trị gần 7 tỷ đồng do thị trường đi xuống liên tục.
Ông Hóa nhận lỗi trước Đại hội cổ đông, cho rằng chỉ thiếu sót về thủ tục hành chính khi mang tiền công ty mua cổ phiếu không có nghị quyết HĐQT. Ông đề nghị được chịu trách nhiệm cá nhân là bù 3% phần giảm giá cổ phiếu đầu tư tại thời điểm ngày 31/3. Đợi bao giờ thị trường chứng khoán hồi phục sẽ bán hết cổ phiếu để thu hồi vốn.
Hồi đầu tháng 5, trong các cuộc làm việc với HĐQT và đại diện cổ đông, ông Hóa cũng thừa nhận sai sót và xin được từ chức. Đồng thời đề nghị được có thời gian đến ngày 30/6/2009 để bán cổ phiếu thu hồi vốn.
Các cổ đông trong Đại hội cổ đông tỏ ra bất đồng quan điểm sâu sắc khi lựa chọn nên bán cổ phiếu thu hồi vốn ngay, hay chờ thị trường hồi phục để có giá tốt hơn. Theo Ban kiểm soát công ty, khi biểu quyết, 45,49% cổ đông đồng ý chờ cổ phiếu tốt giá thì bán; còn 54,27% không muốn giữ lại vô thời hạn. Theo điều lệ công ty, tỷ lệ biểu quyết chưa đến 65% nên việc bán hay giữ cổ phiếu phải neo lại chờ ý kiến HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012.
Trong khi đó, hơn 96% cổ đông không đồng ý với đề xuất của ông cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty xin chịu trách nhiệm cá nhân 3% mức giảm giá cổ phiếu.
|
Cuối năm 2007, với tư cách là người đứng đầu Công ty mía đường La Ngà, ông Hóa quyết định mang hơn 17,7 tỷ đồng vốn công ty đầu tư vào cổ phiếu của 10 công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM. Việc đầu tư này được ông Hóa lý giải là làm lợi cho La Ngà trong thời điểm chứng khoán "nóng" nhất. Song ông thừa nhận sai phạm là đã không báo cáo cũng như xin ý kiến về quyết định đầu tư với HĐQT và cổ đông; mặc dù vẫn cho rằng mua chứng khoán là đầu tư ngắn hạn nên tổng giám đốc được quyền tự quyết. Biên bản làm việc của HĐQT ngày 18/4 xác định, tính đến tháng 4, số cổ phiếu ông Hóa đã mua mất giá khoảng 900 triệu đồng, số tiền còn lại bị "chôn vốn". Kiểm tra của Ban kiểm soát thì số tiền thất thoát do thua lỗ đã lên đến 6 tỷ đồng. Ông tổng kiêm chủ tịch HĐQT La Ngà xin cho thời gian đến ngày 30/6/2009 để bán cổ phiếu, thu hồi vốn cho công ty. Đây là trường hợp đầu tiên vỡ lở chuyện một CEO công ty chơi chứng khoán bằng tiền của cổ đông mà không xin phép, bị thua lỗ nặng và phải xin từ chức. |
Phan Anh