Đến hẹn lại lên, làng mai Liên Trì, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bắt đầu nhộn nhịp, tấp nập cảnh mua bán mai lá (mai xanh). Nhiều người trồng mai thời điểm này đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ việc bán mai lá trước Tết.
Làng mai Liên Trì những ngày này, dạo quanh các nhà vườn hầu hết ai cũng bận rộn trong việc chăm sóc hoa để phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Mặc dù năm nay thời tiết trái quy luật, không có mưa khiến nhiều vườn mai bị vàng lá, cây chậm phát triển. Tuy nhiên, so với mọi năm, năm nay các nhà vườn bán mai lá rất chạy, nhiều hộ đã bán sạch vườn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như hộ anh Kiều Công Luyến ở thôn Liên Trì 2 vừa bán sạch vườn mai lá nhà mình cho thương lái TP HCM chở đi.
Thấy chúng tôi, anh phấn khởi khoe: “Tôi vừa xuất 250 kiểng mai từ 5 đến 7 năm tuổi, bán với giá 500.000 - 1 triệu đồng/kiểng, doanh thu gần 150 triệu đồng. Bán mai theo kiểu này tôi rất thích, nhanh gọn đỡ đau đầu thời gian cuối xử lý cho ra hoa…”. Anh Luyến còn cho biết thêm, giá mai lá năm nay mặc dù cao hơn năm ngoái từ 100 đến 300 nghìn đồng/kiểng, thế nhưng do chi phí đầu tư, công lao động tăng cao nên anh không lãi hơn mấy so với năm ngoái. Thế nhưng theo anh đối với người trồng mai, việc bán được mai là mừng, chứ giữ lại bán mai bông vào dịp Tết không biết có được không, vì mai thì phụ thuộc thời tiết rất nhiều.
![]() |
Nhà anh Luyến đang bán mai cho thương lái TP HCM chở đi. |
Cách hộ anh Luyến không xa, gia đình anh Nguyễn Thành Phụng cũng vừa nhận tiền tươi hơn 300 triệu đồng từ việc bán 300 kiểng mai lá 7 - 10 năm tuổi, với giá 700.000 - 3,5 triệu đồng/kiểng, tăng 300 nghìn/kiểng so với năm ngoái. Anh cho biết, năm nào cũng vậy, gia đình anh cũng thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ bán mai lá, còn bán mai bông vào dịp tết thì rất ít. Hiện vườn mai nhà anh còn hơn 500 kiểng nhưng anh chưa muốn xuất bán thời điểm này, bởi đang đợi giá cao hơn.
Theo nhiều người trồng mai, thời điểm này thương lái chọn kiểng mai không khắt khe lắm, chỉ cần mai có lá đẹp hay có nụ thì mua hết. Hơn nữa, gần đây nhiều nhà vườn ở phía Nam trồng mai nở sớm nên mai lá ở đây đang hút hàng.
Trao đối với ông Nguyễn Chí Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Kiến được biết, làng mai Liên Trì là loại mai Tai Dảo, Quỳnh Kỷ…, có giá trị kinh tế cao được nhiều người ưa chuộng. Thông thường là giữa tháng 10 (âm lịch) thương lái khắp nơi vào chọn mua mai lá chở đi khắp nơi. Tính đến thời điểm này, người trồng mai nơi đây đã xuất hơn 5.000 kiểng mai lá, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng. Từ nay cho đến tết, làng mai Liên Trì sẽ tiếp tục cung ứng cho trị trường khoảng 15.000 kiểng nữa.
Theo Nông nghiệp Việt Nam