Bà Đỗ Thị Bình Giang, phụ trách Trung tâm thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VP Bank), cho biết, hệ thống ATM của ngân hàng từng nạp tiền 10.000 đồng và 20.000 đồng rồi nên giờ nạp thêm loại tiền mới này sẽ không có gì khó khăn. Ngay sau khi có tiền mới, VP Bank sẽ triển khai nạp trên toàn hệ thống.
Ông Đinh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm thẻ Ngân hàng cổ phần kỹ thương VN (Techcombank), cũng cho biết, dự kiến 1-2 ngày sau khi tiền mới đi vào lưu thông, người dân có thể rút được tiền mới tại các máy ATM của ngân hàng.
Còn theo bà Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Trung tâm thẻ Ngân hàng Ngoại thương VN (VCB), trước mắt, VCB sẽ chạy thử nghiệm loại tiền mới mệnh giá 200.000 đồng trong vòng 7-10 ngày. Nếu mọi việc suôn sẻ, vào khoảng 15/9, nhà băng này dự kiến triển khai nạp tiền 200.000 đồng trên toàn hệ thống.
Đối với việc nạp tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng, bà Tú Anh cho biết sẽ thực hiện nạp tiền vào ATM tùy từng địa bàn. Các giao dịch rút tiền tại VCB thường khá lớn, khách hàng rút tiền trong khoảng 50.000-100.000 đồng/lần cực kỳ hiếm, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Do vậy, trước mắt VCB sẽ nạp loại tiền này tại các ATM đặt ở những tỉnh xa hoặc các khu công nghiệp - nơi lương công nhân chỉ vào khoảng vài trăm nghìn đồng mỗi tháng nên nhu cầu rút số lượng lớn không cao.
Đợt phát hành tiền mới diễn ra ngay sau khi tăng giá xăng khiến nhiều người lo ngại sẽ tác động tới lạm phát và làm giá cả các mặt hàng tăng cao. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, cộng hưởng với tác động từ đợt điều chỉnh giá xăng dầu mới đây, động thái này gây ra tâm lý tăng giá ăn theo ở các mặt hàng thiết yếu. Trước đây, sau đợt phát hành tờ bạc 500.000 đồng, giá cả các mặt hàng có nhích lên, sau 1-2 tháng mới ổn định trở lại.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Toản, Cục phó Cục Phát hành kho quỹ Ngân hàng Nhà nước VN, việc phát hành các mẫu tiền mới và việc chi tiền ra ngoài xã hội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phát hành tiền mới không có nghĩa là sẽ đưa thêm tiền vào lưu thông.
Hà Vy