Lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trước năm 2021 có thể nghỉ hưu ở tuổi 60 với nam và 55 với nữ, sớm 2-5 năm so với quy định mà không bị trừ 2% mỗi năm.
Thường trực Ủy ban Xã hội tiếp tục đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần trong dự luật trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 27/3.
Khi sửa đổi chính sách, các cơ quan cần lắng nghe người lao động, bởi họ trực tiếp chịu tác động và đôi khi có góc nhìn khác với nhà quản lý, theo cán bộ công đoàn.
Tuổi hưu tăng, thời gian đóng góp vào Quỹ Hưu trí tử tuất dài hơn nên cần tăng tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa từ 75 lên 79,5%, theo Chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM.
Đại biểu Ma Thị Thúy đề xuất cơ quan thuế sẽ thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và hành vi trốn đóng của các doanh nghiệp bị xử lý hình sự như tội trốn thuế.
Sáng 23/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó có chính sách rút bảo hiểm xã hội một lần.
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu thêm giải pháp tín dụng hỗ trợ lao động để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần.
Nếu giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội như đề xuất của 13 hiệp hội doanh nghiệp, lương hưu của lao động sẽ thấp hơn mức bình quân 5,4 triệu đồng hiện nay.
Lao động về hưu sớm bị khấu trừ tỷ lệ 2% mỗi năm trong khi đóng vượt khung tối đa thì chỉ được trợ cấp bằng 0,5 lần bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.
Đánh giá tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hiện "rất cao", các hiệp hội đề nghị nên đưa về mức đóng của 2009.
Hơn 2.100 công ty Nhật Bản tại Việt Nam với hơn nửa triệu lao động, đóng góp 13.000 tỷ đồng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tính đến cuối tháng 9 năm nay.
Ủy ban Văn hóa Giáo dục đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ mức trợ cấp một lần cho lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) để đảm bảo tương xứng giữa đóng và hưởng.
Ban soạn thảo đã tính toán 8% tiền lương lao động đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất gần bằng 50% mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định hiện hành.
Cơ quan soạn thảo đề xuất người dưới 75 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm thì được trợ cấp bằng khoản tiền họ rút bảo hiểm một lần hoặc tổng tiền đã đóng.
Nếu nâng trợ cấp từ 360.000 lên 500.000 đồng mỗi tháng và giảm độ tuổi thụ hưởng từ 80 xuống 75, ngân sách dự kiến chi 30.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030.
Giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 xuống 15 năm, tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu của lao động nam là 33,75%, nữ 45%.
Liên đoàn lao động TP Hà Nội muốn phân loại nhóm ngành nghề để công nhân trực tiếp sản xuất nghỉ hưu sớm thay vì 60-62 tuổi như quy định hiện hành.
Chính phủ trình cả hai phương án rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần vì đánh giá vấn đề nhạy cảm, tác động lâu dài đến lưới an sinh.
TP HCMHưu trí xã hội nên tập trung giúp người khó khăn, hạ độ tuổi xuống từ 60 nếu thuộc hộ nghèo, không có người chăm sóc, bỏ nhóm có thu nhập ổn định, theo chuyên gia.
Trợ cấp trẻ em chưa được bổ sung vào Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi do nguồn kinh phí eo hẹp, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.