Chiều 28/12, TAND Hà Nội mở phiên xử Kiều Thị Thu (35 tuổi, huyện Chương Mỹ) về hành vi mua bán người.
Theo cơ quan điều tra, Thu kết thân với Vũ Phong (36 tuổi), Kiều Văn Khanh (25 tuổi), cùng lang thang tụ tập ở các bến tàu, bến xe. Để kiếm tiền, chúng bàn cách buôn người ra nước ngoài.
Đầu năm 2006, Vũ Phong làm quen với Lan (18 tuổi). Ngày 24/8/2006, chúng rủ Lan đi Lạng Sơn mua đồ để Thu chuẩn bị mở cửa hàng massage. Không một chút nghi ngờ, cô gái 18 tuổi đồng ý.
![]() |
Kiều Thị Thu tại tòa chiều 28/12. |
Tới Lạng Sơn, Thu và Khanh lừa đưa Lan sang Bằng Tường (Trung Quốc) bán cho chủ chứa lấy 40 triệu đồng. Trong phi vụ này, Thu chia cho Phong một triệu, Khanh 300.000 đồng.
Sau những ngày tủi nhục nơi đất khách, bị bán qua tay nhiều chủ chứa và phục vụ hàng chục khách mỗi ngày, Lan tìm cách trốn về Việt Nam.
Tháng 2/2008, cô gái đến cảnh sát tố cáo hành vi của 3 kẻ buôn người. Phong và Khanh bị bắt, lĩnh án lần lượt 15 năm tù và 5 năm tù. Riêng Thu bỏ trốn đến ngày 7/6/2009 đầu thú.
Cảnh sát làm rõ, ngoài vụ bán Lan, Thu còn là chủ mưu dụ một thiếu nữ tuổi trăng tròn đi chơi, hứa hẹn cho tiền và điện thoại để rồi bán vào ổ mại dâm với giá 32 triệu đồng. Cô gái sau đó đã được cảnh sát nước bạn giải cứu.
HĐXX tuyên phạt Thu 15 năm tù.
Nam Anh