Chủ nhật, 14/1/2018, 09:00 (GMT+7)

Những sự kiện thể thao được chờ đợi trong năm 2018

World Cup, Olympic mùa đông cùng những giải đấu thường niên tạo ra một năm hứa hẹn nhiều diễn biến sôi động.

Australia Mở rộng (diễn ra từ 15-28/1)

Giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ thiếu vắng nhiều tên tuổi đình đám. Tuy nhiên, người hâm mộ chắc chắn vẫn được chứng kiến màn so tài kinh điển giữa Roger Federer và Rafael Nadal. Federer sẽ bảo vệ danh hiệu nội dung đơn nam, trong khi nội dung đơn nữ sẽ chào đón nhà vô địch mới vì Serena Williams không tham dự.

Olympic mùa đông (9-25/2)

Olympic mùa đông lần thứ 23 sẽ diễn ra tại PyeongChang (Hàn Quốc). 89 đoàn sẽ tranh tài ở 102 sự kiện thuộc 15 môn thể thao. Nga bị cấm tham dự sự kiện này như một sự trừng phạt cho cáo buộc chính phủ bảo trợ để các VĐV sử dụng doping tại Olympic mùa đông 2014 tại Sochi.

Moto GP 2018 (18/3-18/11)

Mùa giải Moto GP thứ 70 sẽ khởi tranh ngày 18/3 với chặng Qatar GP và kết thúc ngày 18/11 với chặng Valencia GP. Tay đua của Honda Marc Marquez hướng đến chức vô địch thứ năm và là danh hiệu thứ ba liên tiếp.

Đua xe Công thức 1 năm 2018 (25/3-25/11)

Mùa giải Công thức 1 thứ 72 bắt đầu ngày 25/3 với chặng Australia GP, kết thúc ngày 25/11 ở chặng Abu Dhabi GP. Lewis Hamilton sẽ bảo vệ ngôi vô địch. Tay đua người Anh đã bốn lần đăng quang trước đây.

Masters 2018 (5-8/4)

Giải golf major đầu tiên trong năm như thường lệ diễn ra ở sân Augusta National. Đây là lần thứ 82 giải được tổ chức. Sergio Garcia sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch.

Chung kết Champions League (26/5)

Trận tranh chức vô địch giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB sẽ diễn ra tại sân NSC Olimpiyskiy tại Kiev (Ukraine). Real Madrid là đương kim vô địch. Đây là lần thứ 63 trong lịch sử trận chung kết của giải được tổ chức.

Roland Garros (27/5-10/6)

Giải Grand Slam trên sân đất nện lần thứ 117 được tổ chức. Rafael Nadal và Jelena Ostapenko sẽ bảo vệ chức vô địch đơn nam, đơn nữ. 

World Cup 2018 (14/6-15/7)

Sự kiện bóng đá được chờ đợi nhất trong năm 2018 sẽ khởi tranh ngày 14/6 với trận đấu giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-út trên sân Luzhniki. 32 đội tuyển cùng tranh Cup vàng. Tuyển Đức là đương kim vô địch của giải và vẫn được xem là ứng cử viên số một cho danh hiệu năm nay. 

US Open (14-17/6

Major thứ hai của làng golf bắt đầu ngày 14 và kết thúc ngày 17 tại sân Shinnecock Hills. Đây là lần thứ 118 giải được tổ chức. Brooks Koepka là đương kim vô địch.

Wimbledon (2-15/7)

Lần thứ 132 giải Grand Slam trên mặt sân cỏ được tổ chức. Roger Federer sẽ bảo vệ chức vô địch đơn nam, còn Gabine Muguruza là đương kim vô địch đơn nữ.

Tour de France (7-29/7)

Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp được tổ chức lần thứ 105 với tổng chiều dài các chặng đua 3.329km, ngắn nhất trong thế kỷ 21. Chris Froome là Áo vàng chung cuộc năm 2017, nhưng cua-rơ người Anh đang gặp rắc rối liên quan đến doping.

British Open (19-22/7)

Giải The Open lần thứ 147 sẽ được tổ chức ở sân Carnoustie Golf (Scotland). Đây là major thứ ba trong năm của làng golf thế giới. Jordan Spieth sẽ bảo vệ danh hiệu anh giành được một năm trước tại sân Royal Birkdale.

PGA Championship (9-12/8

Sự kiện lần thứ 100 của PGA Championship được tổ chức ở sân Bellerive Country. Justin Thomas là đương kim vô địch. Đây là lần cuối PGA Championship được tổ chức vào tháng 8. Từ năm 2019, giải được chuyển qua đánh vào tháng 5.

Mỹ Mở rộng (27/8-10/9)

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm được tổ chức lần thứ 138. Rafael Nadal sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch đơn nam còn Sloane Stephens là đương kim vô địch đơn nữ.

Ryder Cup (28-30/9)

Giải đấu tổ chức hai năm một lần giữa tuyển Mỹ và tuyển châu Âu sẽ chào đón phiên bản thứ 42. Năm nay, giải được tổ chức ở sân Albatros Course thuộc khu tổ hợp Le Golf National tại Pháp. Tuyển Mỹ là đương kim vô địch, nhưng lần gần nhất họ chiến thắng trên đất châu Âu đã là từ năm 1993.

Vĩnh San
Ảnh: AFP, Reuters, AP