Thứ bảy, 13/10/2018, 07:00 (GMT+7)

Loạn đả cuối trận bán kết giải VĐQG bóng đá nữ

Các cầu thủ TP HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam để lại hình ảnh xấu với sự cố cuối trận đấu tối 12/10.

Trên sân Thống Nhất tối 12/10, CLB TP HCM I (áo đỏ) tiếp Than Khoáng Sản ở trận bán kết hai. Hai đội chơi quyết liệt ngay từ đầu trận, hòng giành vé vào chung kết.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh hơn, các học trò của HLV Đoàn Kim Chi chơi lấn lướt đối thủ trong 90 phút so tài. 

TP HCM I cụ thể hoá ưu thế bằng hai bàn thắng ở các phút 16 và 53 nhờ công Huỳnh Như (phạt đền) rồi Nguyễn Thị Bích Thùy. Chiến thắng này giúp các nhà ĐKVĐ vào chung kết, tranh ngôi vương với Phong Phú Hà Nam, đội bất ngờ thắng Hà Nội I 3-0 trong loạt sút luân lưu sau khi hoà 0-0 ở hai hiệp chính trận bán kết đầu.

Khi trận đấu TP HCM I - Than Khoáng Sản tưởng chừng sẽ kết thúc êm đẹp, thì sự cố xảy ra đúng phút bù giờ cuối cùng. Trương Thị Phụng của TP HCM I bị Nguyễn Thị Vạn bên phía đối phương phạm lỗi từ phía sau, nhưng trọng tài không thổi phạt, mà cho đội chủ nhà hưởng phép lợi thế. Phụng ngay lập tức đuổi theo Vạn và đánh nguội trả đũa. Cùng lúc, trọng tài chính Nguyễn Đình Tiến Dũng thổi còi kết thúc trận đấu.

Thấy Phụng và Vạn đánh nhau, ngay lập tức cầu thủ hai đội cùng lao vào, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và bạo lực. 

Nữ TP HCM và Than Khoáng Sản từng có truyền thống đối địch. Tám năm trước, cầu thủ nữ hai đội cũng từng lao vào đánh nhau tại sân Thống Nhất ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010.

Một số khán giả quá khích có mặt trên sân Thống Nhất cũng lập tức lao xuống sân, để hùa theo đánh cầu thủ khách. Tuyển thủ nữ quốc gia bên phía Than Khoáng Sản, Hoàng Quỳnh bị đánh trả, nằm sân sau khi chạy theo song phi vào đối phương.

Sau khoảng năm phút hỗn chiến, nhờ sự can ngăn của trọng tài và ban huấn luyện, trật tự mới được vãn hồi. 

Ban kỷ luật VFF đang chờ báo cáo từ các giám sát, trọng tài và dự kiến sẽ đưa ra mức phạt nặng cho các cầu thủ liên quan trong màn loạn đả.

Cầu thủ nữ ẩu đả ở giải quốc gia
 
 

Nguyễn Hoàng