Thứ hai, 13/8/2018, 07:25 (GMT+7)

Kinh nghiệm khám phá đảo núi lửa đẹp nhất Việt Nam dịp 2/9

Du khách đến đảo Lý Sơn chủ yếu tắm biển, lặn ngắm san hô và tìm hiểu đời sống người dân địa phương.

Huyện đảo Lý Sơn còn gọi là Cù Lao Ré. Đảo được nhiều người biết đến như một “thiên đường Maldives” của Việt Nam, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch.

Là vết tích của năm miệng núi lửa đã tắt, Lý Sơn có khung cảnh địa chất độc đáo, thiên nhiên hoang sơ và làn nước biển trong vắt màu lam ngọc, hứa hẹn là một nơi rất đáng để khám phá trong dịp lễ này.

Di chuyển

Để ra đảo các bạn phải đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Trước đó, các bạn có thể di chuyển bằng máy bay đến sân bay Chu Lai, hoặc đi tàu hỏa đến ga Quảng Ngãi, từ đó đi taxi hoặc xe trung chuyển đến cảng. Nếu muốn đưa xe máy ra đảo, bạn phải trả 80.000 đồng một xe. Trên đảo có dịch vụ cho thuê xe máy khoảng 100.000 đồng một ngày, hoặc có thể thuê taxi.

Lưu ý khi mua vé tàu:

Đây là phần quan trọng nhất, nắm được lịch này các bạn sẽ dễ dàng sắp xếp lịch trình của chuyến đi. Các bạn có thể mua vé trực tiếp tại cảng Sa Kỳ và cảng Lý Sơn. Tuy nhiên, để chắc chắn có vé, bạn nên đặt trước qua mạng hoặc các công ty du lịch càng sớm càng tốt, nhất là trong dịp nghỉ lễ này.

Thông thường, tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn có thời gian di chuyển trong khoảng 55-65 phút. Đối với tàu siêu tốc, thời gian nhanh hơn, khoảng 30-40 phút.

Giá vé tàu từ cảng Sa Kỳ ra đảo lớn Lý Sơn: 131.000 – 171.000 đồng một chiều.

Tàu xuất phát từ cảng Sa Kỳ hoặc cảng Lý Sơn vào các khung giờ cố định trong ngày: 7h30, 9h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30.

Lưu ý di chuyển tham quan các đảo nhỏ:

Đảo Lớn (Lý Sơn) cách đảo Bé (An Bình) khoảng 3 hải lý, nếu đi bằng tàu vỏ gỗ phải mất hơn 30 phút, nhưng đi ca nô cao tốc chỉ mất chừng 10 phút.

Để ra đảo Bé, các bạn có thể thuê nguyên một ca nô với giá 2,5 triệu đồng, hoặc đi lẻ với giá 80.000 đồng một người. Giá vé khứ hồi đi về trong ngày.

Giờ tàu từ cảng Lý Sơn đi đảo Bé khởi hành lúc 7h, 11h20 là chuyến cuối trong ngày. Tàu từ đảo Bé xuất phát về đảo Lớn bắt đầu lúc 10h đến 14h20. Các chuyến cách nhau 20 phút.

Nếu mua vé lẻ tại cảng, theo quy định, mỗi người chỉ được mua 2 vé. Bạn phải có chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người mua và người được mua hộ. Vé được bán bắt đầu lúc 6h sáng.

Cơ sở lưu trú

Hiện trên đảo Lý Sơn có nhiều lựa chọn chỗ nghỉ cho bạn như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, với giá dao động 50.000 – 1,5 triệu đồng một đêm.

Để tránh tình trạng cháy phòng dịp lễ, các bạn nên đặt trước. Nếu hết phòng cũng đừng lo, người dân trên đảo sẵn sàng cho ngủ nhờ, bạn có thể trả tiền cho họ. Bạn nên nhờ nhà nghỉ liên hệ đặt vé tàu ra đảo Bé. 

Ăn uống

Chi phí ăn uống trên đảo phải chăng, chủ yếu là các món hải sản tươi ngon. Ban ngày, các bạn có thể ra gần cầu cảng, chợ Thôn Đông, các nhà hàng trên đảo để ăn sáng và trưa, hoặc nhờ chủ nhà mua hải sản rồi chế biến tại nhà. Buổi tối tiện nhất là đến chợ đêm Lý Sơn hoặc ra khu vực Hang Câu có bán nhiều loại hải sản tự chọn chế biến tại chỗ.

Đặc sản trên đảo có các loại sò ốc, cua huỳnh đế, tôm hùm, nem nướng tỏi Lý Sơn, các loại gỏi rong biển, gỏi sứa, gỏi tỏi non...

Địa điểm khám phá

Hãy dành ra ít nhất 2 ngày trên đảo với lịch trình: một ngày tham quan các điểm trên đảo Lớn Lý Sơn, một ngày khám phá đảo Bé.

Đảo Bé còn gọi là xã đảo An Bình cách đảo Lớn Lý Sơn khoảng 15 phút đi tàu, có diện tích nhỏ chưa đầy một km2 nhưng có bãi tắm đẹp nhất và khu lặn ngắm san hô đẹp nhất. Ở đảo Bé có xe điện giá 30.000 đồng một người đưa đi tham quan làng bích họa và đưa đến bãi tắm cát trắng, ở đó, bạn có thể lặn ngắm san hô và ăn uống nghỉ ngơi.

Làng bích họa trên đảo Bé là địa điểm mới đầy màu sắc ngập tràn hình ảnh những chú rùa. Đây là chiến dịch kêu gọi bảo vệ rùa của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên. Khu vực ăn uống trên đảo không nhiều, tập trung chủ yếu ở khu cảng tàu và khu bãi Ngang.

Hiện nay, có vài cơ sở homestay đã mở cửa trên đảo Bé, các bạn có thể qua đêm tại đây.

Các địa điểm tham quan chính trên đảo Lớn Lý Sơn là: Hang Câu, Chùa Hang, núi lửa Thới Lới, núi Giếng Tiền, cổng đá Tò Vò, giếng Gia Long...

  • Hang Câu: Nằm ở thôn Đông ngay dưới chân núi Thới Lới, là tầng đá trầm tích gồ ghề sát núi, sát biển nên tạo ra khung cảnh kỳ vĩ. Khu vực Hang Câu có hàng ăn uống hải sản chế biến tại chỗ vào buổi tối.
  • Chùa Hang: Là ngôi chùa đẹp nhất trên huyện đảo Lý Sơn nằm trong lòng núi đá tự nhiên có lịch sử khoảng 400 năm.
  • Cổng đá Tò Vò: Được xem là vòm đá tự nhiên đẹp nhất Việt Nam hình thành từ đá nham thạch đen bóng, là nơi chụp ảnh “sống ảo” nổi tiếng trên đảo với khung cảnh đẹp nhất vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Hồ nước ngọt trên đỉnh núi lửa Thới Lới cũng là điểm bạn không nên bỏ qua. Bước ra gần vách núi là có thể quan sát gần như toàn cảnh Đảo Lớn. Bạn cũng có thể đến cột cờ chủ quyền ở núi Thới Lới, càng lên cao càng gió to, các bạn nên bảo quản tư trang.

Bài và ảnh: Linh Sea