Thứ hai, 27/8/2018, 10:41 (GMT+7)

Jung Hye-lim - nữ hoàng điền kinh của Hàn Quốc

Jung Hye-lim trở thành VĐV điền kinh đầu tiên sau 8 năm mang HC vàng về cho Hàn Quốc.

Trên đường chạy 100m vượt rào nữ Asiad tối 26/8 tại sân vận động Gelorang Bungkarno, Jung Hye-lim (trái) không được đánh giá cao bằng VĐV chủ nhà Emilia Nova (phải) và Lui Lai Yiu (Hong Kong). Jung từng thất bại trong hai kỳ Asiad trước đây.

Sau hiệu lệnh xuất phát, Jung chỉ xếp thứ hai, thua Lui Lai Yiu 0,135 giây nhưng sau đó, ở rào cuối cùng, cô gái người Hàn đã vượt lên để giành chiến thắng trong tích tắc.

VĐV 30 tuổi người Hàn nở nụ cười tươi sau vạch đích. Jung Hye-lim được người hâm mộ điền kinh xứ Hàn yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng cùng thân hình quyến rũ và đặt biệt danh “nữ hoàng của môn điền kinh”. Cô đạt nhiều thành tích cao ở các giải quốc tế nhưng chưa một lần thành công ở Asiad.

Sau khi về đích, Jung Hye-lim và các đối thủ xem lại băng hình chiếu chậm và hồi hộp chờ kết quả chính thức.

Jung như không tin vào mắt mình khi giành chiến thắng, với thành tích 13 giây 20 - nhanh hơn 0,13 giây so với Emilia Nova. Trong sự nghiệp thi đấu, Jung Hye-lim từng đạt 13 giây 17.

Jung Hye-lim cùng Lui Lai Yiu ôm nhau ăn mừng. Lui Lai Yiu luôn dẫn trước trong khoảng 80 mét nhưng khi về đích, cô gái Hong Kong đã để đối thủ vượt lên.

“Khi thi đấu ở vòng loại, tôi cảm thấy không lo lắng gì cả. Nhưng bước vào chung kết, tôi có chút căng thẳng", Jung Hye-lim chia sẻ. “Cuộc chiến giành huy chương luôn rất khó khăn, nhưng tôi đã nỗ lực để giành được nó”.

Người đẹp 30 tuổi từng tham dự Asiad 2010 tại Quảng Châu nhưng về đích cuối cùng trong nội dung 100m rào. Đến Asiad Incheon tổ chức trên sân nhà, cô về thứ tư.

Điền kinh Hàn Quốc từng đoạt bốn HC vàng ở Asiad 2010, nhưng bốn năm sau trắng tay trên sân nhà. Do đó, Jung Hye-lim trở thành VĐV đầu tiên sau 8 năm mang về HC vàng cho điền kinh Hàn Quốc. Cô được báo giới xứ Kim chi vây quanh khi ăn mừng.

Sau những giây phút ăn mừng, Jung Hye-lim rời đường đua trong sự cổ vũ của khán giả Indonesia. “Tôi xin cám ơn các CĐV. Họ đã cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi biết họ cổ vũ cho ai nhưng sự sôi động này làm cho chúng tôi có động lực để thi đấu”.

Chính sự cổ vũ của khán giả nhà đã giúp Emilia Nova giành HC bạc về cho Indonesia. “Tôi đã thi đấu bằng tất cả những gì mình có”, cô gái 23 tuổi chia sẻ và cho biết đang gặp chấn thương nhẹ khi thi đấu.

Sau chiếc HC vàng lịch sử, Jung Hye-lim cô cho biết, mục tiêu tiếp theo của cô là thi đấu tốt ở Olympic 2020 tại Tokyo trước khi giải nghệ.

Đức Đồng (từ Indonesia)