Thứ ba, 28/8/2018, 21:40 (GMT+7)

Báo chí Hàn Quốc ‘quây’ HLV Park Hang-seo ở buổi tập của Việt Nam

Nhà cầm quân 59 tuổi được báo chí quê nhà dành sự quan tâm lớn trước trận bán kết vào chiều ngày 29/8.

Tối nay 28/8, tuyển Olympic Việt Nam có buổi tập tại sân chính Pakansari ở tỉnh Bogor nhằm chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc vào chiều mai. Trước buổi tập, HLV Park Hang-seo trò chuyện với các cầu thủ khá lâu. 

Các cầu thủ dự bị không thi đấu phút nào trong trận tứ kết trước Syria được phân công tập riêng cùng các trợ lý. 

Nhóm cầu thủ đá chính chủ yếu tập chạy bộ quanh sân. Họ đã trải qua 120 phút thi đấu đồng thời phải di chuyển gần 2 tiếng hôm nay để đến địa điểm khác thi đấu nên chủ yếu tập nhẹ, thả lỏng.

Người hùng Văn Toàn khoác tay trợ lý Lư Đình Tuấn đi dạo khá thoải mái, trong khi Duy Mạnh đã trở lại tập bình thường sau khi bị căng cơ ở trận tứ kết với Syria.

Hai trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng thường tập cùng nhau. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý mỗi khi lên tuyển và có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Hôm nay, thủ môn Bùi Tiến Dũng được cử để trả lời truyền thông trong nước và quốc tế. Anh cho biết, toàn đội sẽ cố gắng hết mình và muốn thắng Hàn Quốc trong 90 phút.

Thủ môn người Thanh Hoá sau đó trở lại tập luyện cùng đồng đội. Tiến Dũng chưa để thua bàn nào tại giải. Bên cạnh phản xạ và khả năng bắt bóng bổng tốt, anh cũng chơi chân rất cừ.

Buổi tập của thầy trò ông Park Hang-seo thu hút đông đảo phóng viên Hàn Quốc. Họ vây lấy HLV của Việt Nam để phỏng vấn khi ông dẫn dắt đội bóng của một quốc gia khác chống lại quê hương.

Sau khi giãi bày, HLV Park nở nụ cười tươi với những người đồng hương, đồng thời cũng dành cho báo chí Hàn Quốc những câu trả lời riêng.

Buổi tập của Việt Nam dự kiến cho báo chí tác nghiệp khoảng 30 phút. Nhưng do hiểu sai ý, các tình nguyện viên người Indonesia chỉ cho phóng viên thời gian ba phút. Sau đó, họ yêu cầu báo chí rời sân để đội tập kín.

Đức Đồng (từ Indonesia)