Thứ tư, 7/2/2018, 14:03 (GMT+7)

5 HLV vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất đều rời ghế sau một năm

Roberto Mancini, Alex Ferguson, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho và Claudio Ranieri đã không trụ lại CLB quá một năm, kể từ thời điểm đăng quang.

Antonio Conte mùa 2016-2017. Cựu HLV Juventus thành công ngay mùa đầu tiên tại Chelsea, nhờ sử dụng sơ đồ 3-4-3 đặc sản của Italy. Ông tránh được vết xe đổ của người tiền nhiệm Mourinho vào đầu mùa 2017-2018, nhưng không đảm bảo được thành tích vào đầu năm mới 2018. Conte bị đồn mâu thuẫn với ban lãnh đạo và không được lòng các trụ cột tại Chelsea. Báo chí Anh tin rằng Conte đang tiến rất gần đến kết cục nhận trát sa thải từ ông chủ Roman Abramovich.

Claudio Ranieri mùa 2015-2016. "Gã thợ hàn" đã viết nên một trong những câu chuyện cổ tích hay nhất cho bóng đá hiện đại khi đưa Leicester City, đội có tỷ lệ đặt cược 5000/1 cho khả năng vô địch hồi đầu mùa, lên ngôi số một Ngoại hạng Anh. Dù vậy, HLV người Italy không duy trì được thành công ở sân King Power. Việc phải chia sức tại Champions League cộng với những rắc rối nội bộ khiến ông phải tạm biệt "Bầy cáo" vào tháng 2/2017.

Jose Mourinho mùa 2014-2015. Chelsea của Mourinho thể hiện sức mạnh khủng khiếp trong năm thứ hai "Người đặc biệt" trở lại Stamford Bridge. Họ đánh bại hầu hết đối thủ cạnh tranh trực tiếp và lên ngôi sớm. Nhưng ngay đầu mùa 2015-2016, Mourinho dính vào vụ scandal với nữ bác sĩ Eva Caneiro. Ông mất lòng các trụ cột Chelsea, và bị Chelsea sa thải vào tháng 12/2015, nửa năm sau khi vô địch Ngoại hạng Anh.

Manuel Pellegrini mùa 2013-2014. Là một trong bốn HLV vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên, nhà cầm quân người Chile đã kết thúc cuộc đua tranh được xem là căng thẳng bậc nhất lịch sử với Liverpool. Họ thua đội bóng thành phố Cảng ở vòng 31, mất quyền tự quyết nhưng Liverpool lại tự bắn vào chân khi thua Chelsea ở vòng 36. Man City không mắc thêm sai lầm và đăng quang. Tuy nhiên, Pellegrini không giữ được thành tích trước Jose Mourinho ở mùa sau đó và thất bại trong việc giữ chức vô địch. Tháng 2/2016, cựu HLV Real Madrid tuyên bố rời Man City vào cuối mùa, nhường ghế cho Pep Guardiola.

Alex Ferguson mùa 2012-2013. Nhà cầm quân có biệt danh "Máy sấy tóc" là trường hợp đặc biệt nhất. Ông tuyên bố nghỉ hưu vào tháng 5/2013, vài tuần trước khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20. Lúc này, Man Utd đã bị loại khỏi Champions League và Cup FA. Alex Ferguson có trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV là trận hòa 5-5 với West Brom.

Roberto Mancini mùa 2011-2012. HLV người Italy là người giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 44 năm chờ đợi. Nửa xanh thành Manchester vô địch nhờ hơn đội bóng cùng thành phố hiệu số bàn thắng thua, khi hai đội có cùng số điểm. Tuy nhiên, Man City sa sút mùa sau đó và để Man Utd vô địch sớm ba vòng. Tại trận chung kết Cup FA với Wigan, thầy trò Mancini thất thủ, và cựu HLV Inter phải trả giá bằng chiếc ghế ông đang ngồi.

Thắng Nguyễn

Ảnh: AFP, Reuters