Chủ nhật, 1/12/2019, 08:42 (GMT+7)

5 đội thi vào vòng chung kết 'Kpop Dance For Youth'

THPT Việt Đức, ĐH Thăng Long, Học viên Ngân hàng, Sư phạm Hà Nội, Đại học Y Hà Nội hoàn thành tốt vòng đối đầu, giành vé vào chung kết. 

Phần thi đấu đầu tiên, đội ZIZ - THPT Trần Nhân Tông và Glory - THPT Việt Đức cover các bài nhảy của TWICE. Đội Glory có màn biểu diễn đầu tư về vũ đạo, ý tưởng, trang phục khi cover Likey, Fancy, Feel special. Đánh giá phần thi của nhóm, giám khảo Linh 3T cho biết, anh thấy sự thông minh khi đội chọn nhạc, cách tân vũ đạo. Glory cũng nhận được ủng hộ từ phía khán giả với 211 trên 300 phiếu bình chọn.

Vòng đối đầu, đội The Heat diện trang phục cá tính, màu đỏ, đen, khoe những động tác khó, uyển chuyển. Các thành viên nữ không tỏ ra lúng túng khi cover động tác mạnh mẽ của BTS. Dù gặp phải đề bài khó nhưng đội thi thể hiện tốt kỹ năng, biết cải biên nhạc, động tác để tiết mục phong phú, phù hợp với năng lực của từng người. 

BAAT - Học viên Ngân hàng giành 259 phiếu bình chọn từ khán giả, 2 điểm từ ban giám khảo trở thành đội thứ ba bước vào vòng chung kết. Nhóm nhảy nhiêu thành viên nữ thể hiện những động tác khó trong bài nhảy Do do do và Boombayah. Các bạn trẻ đầu tư kỹ càng từ kỹ thuật tới trang phục. 
Tại vòng đối đầu, Kings Crew - Đại học Sư phạm diện trang phục màu trắng, đen, điểm nhấn với dây xích, mở đầu là màn nhảy của 8 bạn nam, một nữ, cover thành công vũ đạo khó của nhóm EXO. Các bạn thực hiện động tác đánh tay, di chuyển chân huyên nghiệp, tốc độ nhanh, đôi nhảy kết hợp nhuần nhuyễn. Nhận phiếu hòa từ ban giám khảo nhưng nhờ số lượng bình chọn đến 229/300 khán giả, King Crews "thượng lộ bình an" có vé vào vòng cuối cùng cuộc thi. 
Đối thủ của DR Crew - Đại học Y Hà Nội là Fiancee đến từ Đại học Hà Nội, cùng cover bài nhảy của nhóm SNSD. DR Crew giành có cơ hội bước vòng trong khi thể hiện tốt vũ đạo, cải biên nhiều động tác, truyền động lực cố gắng cho bạn trẻ đam mê nghệ thuật, lồng ghép kể lại câu chuyện lập nghiệp của đàn chị từ xứ sở kim chi, từng vướng phải làn sóng phản đối từ công chúng nhưng nghị lực đã giúp họ trở thành nhóm nhạc nữ huyền thoại của Kpop

Vòng Đối đầu cuộc thi Kpop Dance For Youth diễn ra vào tối 30/11, tại hội trường A2 Đại học Kinh tế Quốc dân với những màn nhảy đối kháng kịch tính, sôi động. Cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 khán giả, trong đó, 300 cổ động viên đặc biệt tham gia chấm điểm cùng ban giám khảo, góp phần chọn ra 5 đội thi xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Ban tổ chức chương trình cho biết, ngoài 5 đội đã công bố, chương trình đưa ra cơ hội cho 15 đội còn lại của top 20 (vòng Biểu diễn) thông qua hình thức bình chọn online. Đội nhận bình chọn nhiều nhất sẽ xuất hiện tại đêm chung kết ngày 14/12. Thời gian mở cổng bình chọn từ 0h ngày 2/12 đến 12h 5/12.

Ngọc Thi

Ảnh: Giang Huy, Đình Tùng

Kpop Dance For Youth là cuộc thi nhảy cover nhạc Hàn Quốc dành cho học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội, do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần truyền thông thế giới Nghệ thuật Việt (Cara Art) và Thành đoàn Hà Nội, phối hợp tổ chức với giải thưởng lên tới 150 triệu đồng. Cuộc thi trải qua các vòng: Online; Biểu diễn và Đối đầu. Đêm chung kết diễn ra vào 14/12/2019 tại Hội trường A2, tòa nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân. Các nhà tài trợ: Nhà tài trợ Vàng: Decumar; Nhà tài trợ đồng: Nike". Tìm hiểu thêm tại đây