Với mức lợi nhuận tăng trưởng phổ biến trên 50%, ngân hàng là một trong số ít ngành chống chọi tốt giữa tâm dịch.
Techcombank lãi trước thuế 11.500 tỷ đồng nửa đầu năm, xếp sau Vietcombank và VietinBank, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh từ 170% lên 260%.
SeABank điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tung giải pháp, sản phẩm mới, hợp tác phân phối bảo hiểm và cải thiện chất lượng để đa dạng hóa nguồn thu.
Lợi nhuận quý I của nhiều ngân hàng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba cùng kỳ nhờ tổng hòa các yếu tố, nhưng nó chưa phản ánh sát bức tranh cả năm.
Kịch bản trích lập dự phòng theo Thông tư 03 sẽ giảm bớt áp lực cho các ngân hàng và được đánh giá không ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận.
SSI dự đoán ba tháng đầu năm, lợi nhuận ngân hàng có vốn nhà nước tăng 80%, nhờ giảm áp lực trích lập dự phòng và chi phí tín dụng.
Lợi nhuận ngân hàng năm Covid-19 đến từ việc "dè xẻn" chi phí hay tìm kiếm các nguồn thu "tay trái" khi nghiệp vụ chính là cho vay gặp khó.
Trong khi lợi nhuận khối phi tài chính giảm mạnh, cả ba ngành nhóm tài chính lại có doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng tốt trong quý IV và cả năm 2020.
Dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đến hết 2020 giảm hơn 10% còn tiền gửi giảm 4% so với hồi đầu năm.
Các hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng do tăng mạnh chi phí dự phòng để xoá nợ nên SHB báo lãi tăng chỉ khoảng 13%.
Techcombank báo lãi trước thuế tăng 23% lên 15.800 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh và bao phủ nợ xấu tăng cao.
Việc bắt buộc dự phòng sẽ gây áp lực lên lợi nhuận của một số ngân hàng tỷ lệ nợ vay tái cơ cấu vì Covid-19 lớn và chưa tích cực trích lập.
Lãi trước thuế hợp nhất năm 2020 của VPBank tăng 26% lên 13.000 tỷ đồng với mức đóng góp lớn từ ngân hàng mẹ.
Kinh tế tăng thấp nhất thập kỷ, số doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng gần 70% nhưng các ngân hàng vẫn lãi cao nhờ biết cách "xoay xở".
Các ngân hàng cần giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm tới để giảm thêm lãi suất cho vay, nhất là khoản vay cũ và trung, dài hạn.
Lợi nhuận của nhà băng đứng đầu thị trường giảm mạnh so với cùng kỳ do tăng dự phòng và sự phân hóa trong hoạt động.
Lợi nhuận MB quý III đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ nhờ các hoạt động chính khả quan và giảm dự phòng rủi ro tín dụng.
VIB đạt lợi nhuận trước thuế 4.025 tỷ, tăng thêm 1.500 nhân sự trong 9 tháng, hoạt động kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận bứt phá.
Thống đốc yêu cầu các ngân hàng giảm chi phí, lương thưởng và lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay một cách thực chất.
Nhờ cắt chi phí, giảm phụ thuộc nguồn cho vay, ngân hàng vẫn tăng mạnh lãi nhưng gánh nặng cho các quý sau có thể là nợ xấu.