Công ty Tường An cho biết, hết quý I doanh nghiệp đạt doanh thu 1.043 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 37 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,5% và 22,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo Tường An, doanh thu và lợi nhuận khởi sắc là nhờ sức tiêu thụ trên thị trường tăng trưởng tốt. Song song đó, công ty đã nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thực phẩm thiết yếu và xu hướng lựa chọn những sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, giúp tăng cường hệ miễn dịch trong mùa dịch.
Tường An cho biết sẽ tăng cung nguyên liệu cho sản xuất, tối ưu hóa hàng tồn kho, đảm bảo đủ cung ứng với giá ổn định trong mùa dịch.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods) cho biết, quý I doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,3% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 15,9%. Lợi nhuận biên tăng thêm 4% so với cùng kỳ 2019, lên mức 15% trong tháng 3.
Theo doanh nghiệp này, Covid-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hướng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, KDF đã thay đổi chiến lược hoạt động bằng cách tập trung nguồn lực dịch chuyển hệ thống phân phối, đẩy mạnh bán hàng ở các kênh siêu thị, kinh doanh trực tuyến,...giúp lợi nhuận tăng tốt.
Trước đó, trong năm 2019, KDF đạt doanh thu thuần 1.383 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Lợi nhuận gộp đạt 810 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.
Hồng Châu