Miroslav Klose từng ghi tới 14 bàn ở các kỳ World Cup và là tay săn bàn số hai trong lịch sử tuyển Đức, với 63 bàn, chỉ kém 5 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller. Klose không giấu diếm tham vọng sẽ san bằng khoảng cách đó ngay tại Euro 2012.
Sự quyết đoán và cách ứng xử mềm mỏng của Loew với Klose đã cho kết quả tích cực. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, Loew vẫn quyết định xếp Klose trên ghế dự bị và trao suất đá chính ở vị trí tiền đạo mũi nhọn trong trận ra quân gặp Bồ Đào Nha hôm qua cho Mario Gomez. Lý do được HLV trưởng tuyển Đức đưa ra khi lựa chọn như trên là việc Klose vừa bình phục chấn thương cơ bắp đùi trong quá trính tập huấn trước thềm Euro 2012.
Thực tế trận đấu ở Lviv cho thấy Loew đã quyết định sáng suốt. Sau 72 phút đầu bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của Bồ Đào Nha, Đức đã tìm được bàn thắng quyết định khi Gomez bật cao, đón đường chuyền của Khedira, đánh đầu tung lưới thủ môn Patricio.
"Tôi đã nói chuyện đả thông tư tưởng cho Klose. Hiện tại, cậu ấy có lẽ vẫn cần thêm vài phần trăm phong độ nữa. Klose đã không chơi bóng một thời gian khá lâu", Loew nói trong cuộc họp báo sau trận.
"Cả Klose lẫn Gomez đều đều tập luyện rất tích cực, nhưng Gomez vừa chơi trọn một mùa giải, ghi rất nhiều bàn thắng. Cậu ấy là mẫu cầu thủ khác hẳn với Klose và hôm nay Gomez đã chứng tỏ cậu ấy lợi hại như thế nào - một cơ hội rõ rệt, một bàn thắng".
Gomez đã không phụ lòng tin của Klose, ghi bàn quyết định thắng lợi quan trọng cho tuyển Đức. Ảnh: AFP. |
Nhà cầm quân của tuyển Đức sau đó ví von để để cao ý nghía của trận thắng Bồ Đào Nha: "Euro cứ như một cuộc đua F1 mà không có màn khởi động. Bạn phải sẵn sàng tăng tốc ngay từ vạch xuất phát vì mọi đối thủ đều rất mạnh. Ở đây, không có những đội bóng vừa sức để bạn thích nghi dần. Chiến thắng trước Bồ Đào Nha vì thế rất quan trọng".
Loew cho rằng kết quả trận đá sớm giữa Hà Lan với Đan Mạch khiến cả Đức lẫn Bồ Đào Nha căng thẳng và vì thế làm trận đấu trở nên tẻ nhạt. "Hai bên hiểu rằng đội thua trận này sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở lượt tiếp theo và ở vào thế như đá knock-out. Đức chơi gắn kết, kỷ luật ở hàng thủ. Lẽ ra, chúng tôi phải làm tốt hơn một chút trên hàng công, nhưng dù sao, có ba điểm cũng đã là kết quả đáng hài lòng".
Phương Minh