Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin hôm 14/7 hé lộ ảnh chụp 3 tàu Orion dùng cho các nhiệm vụ Mặt Trăng Artemis II, III và IV.
Lục quân Mỹ ký hợp đồng trị giá 4,8 tỷ USD để hãng Lockheed Martin sản xuất rocket dẫn đường cho pháo phản lực HIMARS.
MỹMáy bay Lockheed Martin do AI điều khiển bay thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Edwards, mở ra khả năng đào tạo phi công nhanh hơn trong tương lai.
Không quân Mỹ hoàn tất thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm HAWC, nhằm phục vụ các chương trình phát triển khí tài khác.
Bộ Quốc phòng Australia thông báo chi 1,96 tỷ USD để mua 40 trực thăng đa dụng Black Hawk của Mỹ.
Tập đoàn Lockheed Martin xuất xưởng tiêm kích F-16 Block 70 đầu tiên, cho biết phiên bản F-16 hiện đại nhất này sẽ được trang bị cho không quân Bahrain.
Mỹ thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hành trình từ thùng hàng Rapid Dragon gần Na Uy, trong lần đầu hoạt động này diễn ra ở châu Âu.
Lockheed Martin có kế hoạch tăng 40% sản lượng pháo phản lực HIMARS trước nhu cầu tăng cao tại Ukarine và khắp châu Âu.
Hãng vũ khí Lockheed Martin thông báo bàn giao tổ hợp M270A2, mẫu pháo phản lực nâng cấp từ biến thể MLRS, cho lục quân Mỹ.
Hãng máy bay Lockheed Martin cùng tổ chức Filecoin muốn đưa blockchain vào tàu vũ trụ để xây dựng Internet phi tập trung trong không gian.
Trung Quốc tuyên bố trừng phạt Lockheed Martin, nhà thầu chính trong thỏa thuận Mỹ vừa phê chuẩn cho phép Đài Loan nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot.
MỹMẫu máy bay phản lực siêu thanh không ồn X-59 do Lockheed Martin chế tạo có thể bay hành trình ở độ cao 16.764 m.
Dự án tiêm kích mới có thể được chính phủ Nhật phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai trong năm tài khóa 2020.
Khung xương trợ lực ONYX giúp binh sĩ Mỹ mang theo áo giáp và các trang bị nặng khi tác chiến trong thời gian dài mà không bị mất sức.
Tập đoàn Lockheed Martin được nhận hợp đồng trị giá gần 23 tỷ USD để sản xuất 225 tiêm tích tàng hình F-35 cho Lầu Năm Góc.
Không quân Đài Loan nhận bàn giao chiếc F-16V đầu tiên trong hợp đồng nâng cấp 144 tiêm kích F-16A/B trị giá 4,2 tỷ USD.
Không quân Mỹ ký hợp đồng chế tạo nguyên mẫu vũ khí siêu vượt âm thứ hai nhằm tránh nguy cơ tụt hậu so với Nga và Trung Quốc.
Mẫu máy bay X-59 do Lockheed Martin và NASA hợp tác phát triển được thiết kế để triệt tiêu tiếng nổ siêu thanh, dự kiến bay thử năm 2021.
Bất chấp trọng lượng nặng, chiếc vận tải cơ hạng trung mới LM-100J Hercules của Mỹ vẫn có khả năng bay lộn ngược.
Nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng 2 kg, tên lửa MHTK có thể đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công bằng đạn pháo, rocket.