Chính phủ đồng ý chi hơn 8.240 tỷ đồng để thanh toán tiền bù giá bao tiêu sản phẩm cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.
Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản là bên cho vay chính tại Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, nên Thủ tướng đề nghị nhà băng tiếp tục tham gia tái cấu trúc dự án này.
Từ 25/8, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đơn vị cung ứng 35% sản lượng xăng dầu cả nước, dừng sản xuất 55 ngày để lần đầu bảo dưỡng sau gần 5 năm.
Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đã kết thúc việc khắc phục sự cố kỹ thuật sớm một ngày, giúp nhà máy vận hành 100% công suất từ chiều 15/1.
Phân xưởng bị sự cố của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn cơ bản đã khắc phục xong, sẽ vận hành trở lại chậm nhất ngày 15/1 và sau 3-4 ngày sẽ đạt 100% công suất.
10 ngày đầu tháng 1, do sự cố phân xưởng sản xuất, sản lượng từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nơi cung ứng 40% cung xăng dầu trong nước, giảm 20-25%.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.
Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - đơn vị chiếm một phần ba nguồn cung trong nước - cam kết sẽ cung ứng 1,83 triệu m3 xăng dầu trong quý II.
Ông Đỗ Thắng Hải nói nguồn cung xăng dầu trong quý I và II vẫn đủ dù không tính tới lượng cung ứng từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
Nhà máy lọc dầu 9 tỷ USD ở Nghi Sơn chiếm 34% nguồn cung trong nước, được bao tiêu toàn bộ, miễn nhiều loại thuế nhưng vẫn liên tục thua lỗ.
Nguồn hàng căng thẳng khi Lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất, nguồn nhập cũng khó khiến nhiều đại lý xăng dầu muốn bán cầm chừng hoặc nghỉ bán.
PVN và Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn đã đạt thoả thuận về hỗ trợ tài chính ngắn hạn để nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn tiếp tục hoạt động bình thường.
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu quản lý thị trường kiểm tra việc găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, trường hợp vi phạm có thể bị đề nghị tước giấy phép.
Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đơn vị chiếm khoảng 35% thị phần xăng dầu trong nước, đang giảm công suất khiến các doanh nghiệp đầu mối phải tính phương án dự phòng.
Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất và có thể dừng hoạt động từ giữa tháng 2 khiến các đầu mối xăng dầu lớn lo thiếu nguồn cung cho thị trường nội địa.
Ông Trần Quang Chiểu cho rằng dự án Nghi Sơn còn ba nội dung ưu đãi trái quy định, nếu tính cụ thể, thiệt hại sẽ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Thanh HóaNhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn đã sản xuất được 4,6 triệu tấn sản phẩm xăng dầu sau một năm hoạt động.
Lọc dầu Nghi Sơn sản xuất trở lại xăng RON 95 và RON 92 từ hôm nay, theo lãnh đạo Bộ Công Thương.
Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã gửi ngân hàng để nhận chênh lệch lãi suất khoảng 22,1 tỷ đồng, theo Kiểm toán nhà nước.
Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ cho phép Lọc dầu Dung Quất hưởng một số ưu đãi như Nghi Sơn để đảm bảo cạnh tranh.