![]() |
Ảnh: Người Lao Động. |
Theo giải thích của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, các xét nghiệm được thực hiện trước đó tại Medic chỉ để tham khảo. Và vì vậy, ông Nhường phải mất thêm hơn 1 triệu đồng vừa gần một ngày trời chờ đợi để xét nghiệm lại. Ông thắc mắc: Không hiểu tại sao xét nghiệm từ chỗ nào đưa đến, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không chấp nhận; và cả Trung tâm Medic cũng bị nghi ngờ. Vậy thì chỗ nào nào xét nghiệm chính xác nhất?
Trường hợp khác, một bác sĩ ở Đà Nẵng bị hiếm muộn tìm đến Đơn vị Nam khoa của Bệnh viện Bình Dân để chữa trị. Trước khi đến đây, anh đã làm hết các xét nghiệm hóa sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhưng khi đến Bệnh viện Bình Dân lại được yêu cầu làm lại tất cả. Anh giải thích rằng mình cũng là bác sĩ, vả lại xét nghiệm máu trong trường hợp này cũng không cần thiết mà chủ yếu là những xét nghiệm về nam khoa. Mặc dù vậy anh vẫn bị bắt buộc thực hiện lại tất cả, lý do là "xét nghiệm của tuyến dưới không tin tưởng, dù đó là xét nghiệm gì".
Giải thích vì sao Bệnh viện Chợ Rẫy không chấp nhận kết quả xét nghiệm nơi khác, tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc, cho biết, chính Bộ Y tế quy định trang thiết bị của tuyến trên phải cao cấp hơn tuyến dưới nên độ chính xác của tuyến dưới thấp hơn. Ngoài ra, việc xét nghiệm còn phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ, tuyến trên tay nghề cao hơn nên độ chính xác cũng cao hơn tuyến dưới. Vì vậy, những xét nghiệm ở nơi khác đưa đến chỉ là để tham khảo.
Theo bác sĩ Trường Sơn, việc xét nghiệm lại là cần thiết để bảo đảm độ chính xác, hạn chế gây thương tổn cho bệnh nhân vì tránh được các rủi ro do tuyến dưới có thể xét nghiệm sai. Cũng có thể xét nghiệm tuyến dưới đúng, nhưng vì ngành y tế chưa có hệ thống kiểm định đạt chuẩn để bảo đảm kết quả đó là chính xác nên Bệnh viện Trung ương phải làm lại để giữ uy tín và hiệu quả trong khám chữa bệnh.
Theo bác sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Medic, do chưa có quy định về phân chia tuyến xét nghiệm và chưa có trung tâm xét nghiệm chuẩn của Bộ Y tế nên hiện nay, mỗi bệnh viện tự chỉ định bệnh nhân xét nghiệm theo ý mình mà không chấp nhận kết quả xét nghiệm từ nơi khác dù đó là ngang tuyến nhau. Đối với trường hợp bệnh cấp tính, diễn tiến nhanh, việc xét nghiệm lại là cần thiết, còn với những xét nghiệm chỉ được thực hiện trong thời gian từ 3 đến 6 tháng thì việc làm lại chỉ gây tốn kém, mất thời gian, quá tải và làm cho bệnh nhân đau vì lấy máu nhiều lần.
Việc không chấp nhận kết quả lẫn nhau do nơi tiếp nhận không tin tưởng vào xét nghiệm của nơi chuyển đến. Nhưng theo bác sĩ Phan Thanh Hải, nguy hiểm nhất là điều này gây tâm lý hoang mang và mất lòng tin cho bệnh nhân khiến họ không còn niềm tin vào cơ sở y tế.
(Theo Người Lao Động)