Chuột nhảy tai dài (Euchoreutes naso) sinh sống tại một số sa mạc ở Trung Quốc và Mông Cổ. Chúng chỉ dài khoảng 10 cm tính từ đầu đến thân nhưng lại có đôi tai đặc biệt lớn, dài từ 3,8 đến 5 cm.
"Không có loài nào trong toàn bộ thế giới động vật có đôi tai lớn như Euchoreutes naso tính theo tỷ lệ cơ thể", nhà nghiên cứu động vật học có vú Mary Ellen Holden từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York nhấn mạnh.
Để so sánh, tai của loài voi đồng cỏ châu Phi dài trung bình 1,2 m (lớn nhất trong thế giới động vật theo kích thước) nhưng cũng chỉ bằng 16 - 20% so với chiều dài cơ thể của chúng, trung bình từ 6 đến 7,5 m.
Tại sao loài gặm nhấm này có đôi tai lớn như vậy? Câu trả lời là để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt của sa mạc.
Đôi tai của Euchoreutes naso rất mỏng và chứa nhiều mạch máu nhỏ. Khi máu lưu thông qua tai, nó giải phóng nhiệt lượng dư thừa vào không khí, giúp chuột nhảy điều chỉnh thân nhiệt. Đặc biệt hơn, mạch máu của chúng có thể giãn nở để tỏa nhiều nhiệt hơn vào ban ngày và co lại vào ban đêm để giữ ấm.
Holden cho biết thêm rằng đôi tai lớn còn giúp chuột nhảy thu nhận âm thanh tần số thấp tốt hơn, cho phép tìm kiếm thức ăn và phát hiện sớm động vật săn mồi từ khoảng cách xa.
Đoàn Dương (Theo Live Science)