![]() |
Hiện trường vụ lở đất khiến 3 bố con ông Lục Văn Viền chết. Ảnh: TP |
Gần đây nhất, ngày 17/7, ba bố con ông Lục Văn Viền, ở thôn Nà Mặn (huyện Chợ Đồn) bị một mảng đất khổng lồ ụp xuống nhà, làm ba bố con ông Viền chết, một gia đình bị xóa sổ. Hiện trường của vụ lở đất khổng lồ này nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
Trước đó, năm 2005, tại xã Nông Thượng, Bắc Kạn, một khối đất, đá cả nghìn khối lở ra từ ta luy dương cao 35-40 m vùi lấp hoàn toàn 4 ngôi nhà mới xây dựng, làm chết 3 người và bị thương 2 người.
Không biết di chuyển đi đâu
Sau vụ lở đất ngày 17/7, chính quyền các cấp ở Chợ Đồn đã vận động các hộ dân sống quanh nhà ông Viền di chuyển. Nhưng người dân không biết đi đâu; có người di chuyển con cái, tài sản về nhà bố mẹ, nương nhờ anh em.
Sau mấy ngày mưa, trời lại nắng. Do khó khăn về chỗ ở, nhiều hộ lại tìm về nơi ở cũ. Sáng 25/7, trời lại mưa dầm dề, nguy hiểm có thể xảy ra.
Ông Nguyễn Duy Thưởng, Chủ tịch UBND xã Phương Viên (Chợ Đồn), cho biết: “Chúng tôi phải cử cán bộ đến để hối thúc các hộ này di chuyển. Tuy nhiên, bà con hết sức băn khoăn vì tìm nơi ở mới không dễ, hơn nữa lấy đâu ra tiền để dựng nhà mới, ổn định cuộc sống."
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 400 hộ đang sống ở những vị trí nguy hiểm, đất sạt, lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi mưa to buộc phải di tản.
Về lâu dài, các hộ này phải di chuyển, hoặc nếu ở lại thì phải hạ ta luy, kè chống sạt lở chắc chắn mới có thể yên tâm. Nhưng cũng phải có tiền để làm việc đó.
Kinh phí di chuyển lấy ở đâu?
Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn cho biết, hiện tỉnh đang làm dự án để giải quyết vấn đề này. Nhưng thực tế bắt tay vào giải quyết rất khó khăn, vì thiếu quỹ đất cho các hộ sinh sống lâu dài. Dù có đất, việc làm một khu tái định cư phải mất cả chục tỷ đồng hoặc nhiều hơn thế.
Trong khi đó, tiềm lực của tỉnh rất hạn chế, năm nay nỗ lực thu ngân sách trên địa bàn cũng chỉ đạt khoảng trăm tỷ đồng, do đó phải trông chờ vào sự giúp đỡ của Trung ương. Mặt khác, ở một tỉnh miền núi, khó có thể tổ chức các khu tái định cư tập trung. Nếu di chuyển, tỉnh chỉ có thể hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng, còn di chuyển đến đâu các hộ phải tự tính toán.
(Theo Tiền Phong)