![]() |
Binh sĩ Nga đứng gác tại trụ sở quân sự nước này tại Gruzia. Ảnh: AP. |
Thiếu tướng Andrei Popov, chỉ huy quân đội Nga tại Gruzia, cho biết trong tình huống bất ngờ hoặc bị khiêu khích, các binh sĩ sẵn sàng đáp trả bằng bất kỳ hình thức cần thiết nào, trong đó có cả việc nổ súng tiêu diệt đối phương".
Matxcơva đã đồng ý rút quân khỏi căn cứ Akhalkalaki và Batumi ở Gruzia trước năm 2008 nhưng sau khi nước này bắt giữ 4 sĩ quan Nga, Popov cảnh báo rằng kế hoạch đó có thể bị trì hoãn.
Ông cho biết theo luật của Nga, các căn cứ quân sự của Nga tại nước ngoài được coi như lãnh thổ của họ và bất kỳ hành động tấn công nào cũng bị coi là sự xâm lược và bị đáp trả.
Nga hiện có khoảng 4.000 binh sĩ tại hai căn cứ quân sự ở Gruzia và 2.500 binh sĩ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia.
Căng thẳng giữa Nga và Gruzia bùng lên sau khi Gruzia bắt 4 sĩ quan Nga vì cáo buộc họ làm gián điệp. Nga đã triệu hồi đại sứ của mình ở Tbilisi và rút hầu hết nhân viên ngoại giao về nước.
Ngọc Sơn (theo Guardian)