Conings, 46 tuổi, rời khỏi căn cứ Kleine Brogel từ ngày 17/5, mang theo 4 ống phóng rocket chống tăng, một tiểu liên, một súng ngắn và một áo chống đạn. Đặc nhiệm và cảnh sát Bỉ phát hiện xe của Conings gần khu rừng Dilserbos thuộc đô thị Dilsen-Stokkem, tỉnh Limburg, vào đêm 18/5, song chưa phát hiện tung tích hạ sĩ này.
Văn phòng công tố Bỉ cho biết đã tìm thấy "vũ khí đáng lo ngại nhất" là 4 khẩu súng chống tăng bên trong xe của Conings. Hạ sĩ này được cho là vẫn mang theo tiểu liên và súng ngắn. Lực lượng chức năng đang truy lùng Conings trong công viên quốc gia Hoge Kempen.
Conings cao khoảng 1,88 m, thân hình vạm vỡ, hói đầu và xăm tại một số vị trí bao gồm bắp tay. Nhân chứng cho biết vào thời điểm Conings biến mất, hạ sĩ này mặc một chiếc áo phông sẫm màu.
Bạn gái của Conings thông báo cho quân đội sau khi phát hiện ra hai bức thư tuyệt mệnh của hạ sĩ này gửi cho bạn bè và gia đình tại nhà riêng. Conings viết rằng "không muốn sống trong xã hội do các chính trị gia và chuyên gia virus điều hành".
Tờ Het Nieuwsblad đưa tin Conings là chuyên viên huấn luyện vũ khí, tuyên bố "sẽ tham gia kháng chiến và không đầu hàng nếu chưa chiến đấu". Conings có liên hệ với các phần tử cực hữu trong chính trường Bỉ và từng lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chống khủng bố nước này.
"Người ta lo ngại Conings muốn thực hiện hành vi bạo lực chống lại bản thân hoặc người khác, song chưa rõ các mục tiêu cụ thể", công tố viên Eric Van Duyse cho biết.
Đặc nhiệm Bỉ điều trực thăng lùng sục tung tích của Conings trong rừng Dilserbos. Dân địa phương được yêu cầu ở trong nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân. Quân đội Bỉ cũng tăng cường giám sát căn cứ Kleine Brogel.
Conings được cho là từng đe dọa chuyên gia virus Marc Van Ranst, cố vấn chính phủ Bỉ ủng hộ các biện pháp hạn chế để ngăn nCoV lây lan và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nước này. Conings hồi đầu năm đăng trên Twitter rằng "ai có địa chỉ của Van Ranst?".
Hạ sĩ Conings sau đó bị kỷ luật và chỉ được làm công việc bàn giấy, song gần đây được quay lại nhiệm vụ bình thường của mình. Conings gia nhập quân đội năm 1992 và từng tham chiến tại Afghanistan.
Sau khi Conings biến mất cùng lượng lớn vũ khí, chuyên gia Van Ranst cùng gia đình đã được chuyển tới một địa điểm an toàn. "Tôi muốn nói rõ là những lời đe dọa như vậy không gây ra ấn tượng với tôi, dù là nhỏ nhất", Van Ranst nói. "Có dấu hiệu cho thấy anh ta đã tới thị trấn nơi tôi sống để dò la. Anh ta đã ở đó vài tiếng".
Nhiều người chỉ trích quân đội Bỉ vì cho Conings tiếp tục công tác dù đã thể hiện công khai ủng hộ quan điểm cực hữu. Conings được cho là có quan hệ với Thomas Boutens, cựu binh Bỉ đứng đầu một nhóm tân phát xít và bị kết án năm 2014.
Nguyễn Tiến (Theo Guardian)