![]() |
Ảnh: BBC. |
Nhóm bao gồm IBM, Toshiba, AMD, Samsung, Chartered, Infineon và Freescale cho rằng họ là một ví dụ về "sự hợp tác ưu thế", trong đó mỗi công ty đóng góp ưu điểm lớn nhất nhằm đưa ra sản phẩm vào năm 2010.
"Intel mới tập trung chế tạo chip cho PC còn thị trường chip dành cho bộ nhớ, card đồ họa, máy chơi game... còn bỏ ngỏ nên nhóm này có nhiều cơ hội thu lợi nhuận", Malcolm Penn, chuyên gia phân tích của Future Horizons, nhận xét. "Việc Intel không có mặt trong liên minh này không phải vấn đề quan trọng".
Tuy nhiên, vi xử lý mà nhóm này sản xuất vẫn có thể dùng trong PC.
Còn Mark Bohr, chuyên gia cao cấp tại Intel, cho rằng liên minh này không gây quan ngại vì Intel vẫn có khả năng dẫn đầu thế giới về mặt công nghệ. Việc xây dựng nhà máy sản xuất chip như vậy sẽ tốn đến 3 tỷ USD nhưng Intel sẽ xây 3 cái để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Việt Toàn (theo BBC)