Khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, các quan chức phương Tây phẫn nộ nhưng không bất ngờ.
Từ khi thành lập năm 1949, NATO không ngừng mở rộng về phía đông và một lần nữa khiến Nga bất an khi Phần Lan, Thụy Điển muốn gia nhập.
Ngoại trưởng Phần Lan nói chính phủ dự kiến đề xuất gia nhập NATO vào ngày 15/5 và quốc hội sau đó sẽ thảo luận về vấn đề này.
Truyền thông Thụy Điển đưa tin hai nước Bắc Âu có thể nộp đơn xin gia nhập NATO sớm nhất vào tháng 5.
Từ khi thành lập năm 1949, NATO liên tục mở rộng về phía đông châu Âu, kết nạp thêm 14 nước trong giai đoạn 1991-2020, nâng tổng số thành viên lên 30.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định ý tưởng về liên minh quân sự Moskva - Bắc Kinh của Putin "mang tính thiện chí" song "còn rất xa vời".
Putin tuyên bố Nga - Trung không có kế hoạch lập liên minh quân sự, nhưng sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói, chủ trương nhất quán của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự để "thêm bạn, bớt thù".
Tổng thống Pháp Macron cho biết ông không sai khi nói NATO "chết não" và đó là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho liên minh.
Bộ trưởng Quốc phòng Qatar khẳng định tham vọng chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 18/11 điện đàm về việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng.
Ngoại trưởng Philippines khẳng định nước này sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc nhưng việc thành lập liên minh quân sự sẽ không xảy ra.
Trong khi Moscow lâm vào căng thẳng với phương Tây, còn Bắc Kinh muốn sở hữu công nghệ và vũ khí hiện đại của Nga, ý tưởng về một hiệp ước quân sự Nga - Trung, dù có thể còn xa vời, đang ngày càng trở nên hấp dẫn với hai bên.
Chánh Văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov khẳng định, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển rất tích cực, tuy nhiên hai nước không có kế hoạch thiết lập liên minh quân sự.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay khẳng định sẽ cùng các nước liên quan giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.