Liên bộ Công Thương – Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giữ giá bán lẻ mặt hàng xăng, đồng thời tăng giá bán dầu diesel và madút từ 16h hôm nay.
Giá xăng thành phẩm thế giới đã thấp hơn mức trung bình 15 ngày liền kề, song khả năng giảm giá bán lẻ vẫn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý, căn cứ trên số dư quỹ bình ổn.
Khi 2 bộ Tài chính - Công Thương chưa thể phân định trách nhiệm để xảy ra việc người tiêu dùng thiệt hàng nghìn tỷ đồng, nhiều đại biểu cho rằng Chính phủ cần lên tiếng, đưa ra hướng xử lý.
Giá cơ sở mặt hàng xăng tăng cao hơn mức bán lẻ hiện hành cả nghìn đồng mỗi lít khiến Liên bộ Tài chính - Công Thương phải hoãn quyết định điều chỉnh chiều nay (19/3), chờ báo cáo Thủ tướng.
Giá bán tối đa với mỗi lít xăng RON 92 vẫn giữ ở mức 13.752 đồng một lít, sau khi Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng sử dụng quỹ bình ổn để bù đắp chênh lệch với giá cơ sở.
Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng RON 92 được bán ra phổ biến ở mức 14.710 đồng, hạ 730 đồng so với trước.
Giá bán lẻ tối đa với mỗi lít xăng RON 92 về mức 15.440 đồng một lít, giảm gần 600 đồng so với giá bán hiện hành và là mức thấp nhất trong vòng hơn 6 năm qua.
Giá bán lẻ mới của xăng RON 92 được doanh nghiệp áp dụng từ 15h ngày 18/12. Đây nhiều khả năng là lần điều chỉnh giá cuối cùng trong năm.
Liên bộ Công Thương - Tài chính yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá chậm nhất từ 15h hôm nay (3/12).
Từ 15h chiều nay, giá xăng RON 92 được các doanh nghiệp bán ra ở mức 18.130 đồng một lít.
Doanh nghiệp đầu mối đồng loạt đưa giá bán xăng RON 92 lên mức 17.950 đồng một lít từ 15h hôm nay (18/9).
Xăng RON 92 giảm giá từ 15h chiều nay, xuống 18.530 đồng một lít, thấp nhất trong hơn 3 tháng qua.
Trong lúc Liên bộ Tài chính - Công Thương đang cân nhắc phương án điều chỉnh giá, các doanh nghiệp đầu mối cho hay một tuần gần đây mức tiêu thụ đang tăng đột biến.
> Nhiều cây xăng mất điện, hết hàng
> Đại lý xăng dầu đồng loạt kêu hết hết hàng