Tính từ năm 938 đến 1945, dòng họ này có 31 người làm vua, nhiều nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Đây là triều đại có quá trình hình thành trong thời gian dài nhất và 'mở triều đình ở nơi rừng rậm, phá quân giặc bằng gậy tầm vông'.
Vị vua này có tài vẽ tranh, điêu khắc, từng tổ chức triển lãm ở Paris và có nhiều tranh được bán đấu giá sau này.
Từ cô gái hái dâu, chăn tằm, bà trở thành vợ vua, hai lần buông rèm nhiếp chính, thay vua lo toàn bộ việc triều chính, giúp đất nước hưng thịnh.
Bà vào cung từ năm 14 tuổi, là vợ vua Thiệu Trị và mẹ của một vị vua triều Nguyễn, nổi tiếng là người nhân từ, cần kiệm, giản dị, hiếu thảo và hiếu học.
Vị vua nhà Lý đổi tên nước từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt nhằm nuôi hoài bão xây dựng đất nước văn minh, hùng mạnh.
Vua được chọn kế vị vào ngày mùng 1 và lên ngôi vào ngày mùng 2 Tết Kỷ Sửu (1889), sau khi vị vua tiền nhiệm băng hà ở thời điểm chỉ còn ba ngày nữa là năm mới.
"Số đâu có số lạ lùng/Con vua lại lấy hai chồng làm vua" là câu ca dao dân gian truyền tụng về công chúa có số phận đặc biệt này.
Ông là danh tướng thời nhà Trần, nói câu "Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc" khi giặc định dùng danh lợi để mua chuộc.
Vị tướng nổi tiếng của nhà Trần có tài làm thơ, góp công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285.
Sau khi khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra quốc gia đống đô tại Mê Linh và bà đã tự phong là Nữ vương.
Tranh vẽ kênh Tàu Hũ, chùa Láng, Hoàng thành Huế của các giáo sư mỹ thuật Pháp đầu thế kỷ 20 lần đầu được triển lãm trong nước.
Triều đại này kéo dài 355 năm với 26 vị vua, là triều đại tồn tại lâu nhất và trải qua nhiều đời vua nhất lịch sử Việt Nam.
Cảnh phụ nữ mua trang sức ở phố Hàng Bạc, người dân họp chợ Bưởi cuối thế kỷ 19, đầu 20 được ghi lại qua ống kính người nước ngoài.
Vị vua này của nhà Lý từng làm quan cho triều Tiền Lê, được vua Lê Đại Hành gả công chúa Lê Thị Phất Ngân cho.
Đang mang thai ba tháng, bà bị ép lấy em ruột của chồng, cũng là chồng của em gái mình, trở thành một trong những hoàng hậu có số phận lạ kỳ nhất lịch sử.
Công chúa nhà Trần lấy vua Chiêm Thành và được vua Chiêm cống hai châu, gồm vùng phía nam tỉnh Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên ngày nay.
Thời phong kiến, phụ nữ không được quyền thi cử nhưng có một người giả trai đi thi và đỗ đầu.
Vị vua này là ông vua "trẻ con" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, lên ngôi khi mới 6 tuổi nhưng tại vị chưa đến một năm.
Đại quan này không có quyền khuyên can vua Trần nhưng vẫn dâng "Thất trảm sớ" đề nghị chém 7 tên nịnh thần nên được người đời kính phục.