![]() |
Ông Trần Vũ Hoài. Ảnh: N.T. |
Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại Trần Vũ Hoài khẳng định, Lever Việt Nam chấm dứt hợp đồng với Liên Anh Thanh vì doanh nghiệp này vi phạm pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc kinh doanh của Lever Việt Nam.
Ngày 18/10/2005, Liên Anh Thanh đã gửi đơn tố cáo một cán bộ của Lever Việt Nam nhận tiền của doanh nghiệp này.
"Điều này là vi phạm luật hành chính và luật hình sự của Việt Nam. Vì thế chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Liên Anh Thanh", ông Hoài nhắc lại. Tuy nhiên, khi được hỏi việc tố cáo này đã được Lever Việt Nam điều tra đến đâu, vi phạm của Liên Anh Thanh là gì thì ông Hoài không nói được, chỉ trả lời chung chung "đang tiếp tục điều tra và sẽ thông tin sau".
![]() |
Ông Đinh Hoàng Hà. Ảnh: N.T. |
Trả lời của ông Đinh Hoàng Hà, Giám đốc phụ trách pháp lý của Lever Việt Nam, khẳng định, theo điều 10, khoản 2 của hợp đồng số 20, Lever Việt Nam có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bằng cách thông báo bằng văn bản cho Liên Anh Thanh biết trước 30 ngày mà không cần giải thích lý do.
Đại diện của Lever Việt Nam đã không đưa ra được bằng chứng Liên Anh Thanh vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng vận chuyển. Thậm chí, họ cũng không giải thích được tại sao khi chưa điều tra rõ sai phạm của cán bộ bị tố cáo nhận tiền từ Liên Anh Thanh, nhưng đã buộc anh ta thôi việc (điều này có dấu hiệu vi phạm Bộ luật lao động). Tuy nhiên, cả hai vẫn một mực khẳng định Lever Việt Nam đã tuân thủ theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận giữa hai bên cũng như quy định của pháp luật.
Về thông tin ngày 1/4, Lever Việt Nam chính thức chuyển nhượng cho một tập đoàn của Australia, vì thế họ đã cố tình kéo dài việc giải quyết tranh chấp hợp đồng, ông Trần Vũ Hoài khẳng định không có chuyện đó. Lever Việt Nam chỉ liên kết với một đối tác của Australia trong việc cung cấp dịch vụ quản lý vận tải. Điều này cũng được ông Chu Văn Tuấn, Trưởng ban kinh doanh, Tổng công ty hoá chất Việt Nam, đối tác liên doanh của Lever Việt Nam, xác nhận.
Công ty liên doanh Lever Việt Nam thành lập từ 1995. Đối tác liên doanh là Tổng công ty hoá chất Việt Nam. Tổng đầu tư xấp xỉ 65 triệu USD Mỹ. Tổng sản lượng hàng hoá (chủ yếu là hoá mỹ phẩm) từ khi đi vào hoạt động đến năm 2005 khoảng 1,5 triệu tấn. |
Đại diện của Lever Việt Nam nhấn mạnh, liên doanh này sẽ chỉ chấp nhận hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho Liên Anh Thanh (trong đó có 700 triệu cho chi phí chung, 700 triệu cho thay đổi thùng xe chuyên dụng, 200 triệu đồng hỗ trợ trả lương công nhân), và tiếp tục sử dụng dịch vụ vận tải của Hợp tác xã công nghiệp thương binh tình nghĩa (đơn vị thầu phụ của Liên Anh Thanh).
"Trong các buổi làm việc, chúng tôi luôn tỏ rõ thiện chí giải quyết, nhưng khoản tiền 11,3 tỷ đồng do Liên Anh Thanh đòi bồi thường là quá xa với mức đề nghị của Lever Việt Nam và không thể chấp nhận được. Nếu Liên Anh Thanh không đồng ý thì có thể nhờ đến cơ quan pháp luật của Việt Nam đứng ra bảo vệ, chúng tôi sẵn sàng ra tòa", Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của Lever Việt Nam, tuyên bố.
Như Trang