Sau khi dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công nhân trên công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, sáng 18/4.
Phú ThọHàng triệu người dân đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng, chờ đợi nhiều giờ dưới mưa để được vào dâng hương ngày giỗ Tổ.
Phú ThọKhách sạn ở Việt Trì kín phòng trước ngày giỗ Tổ, trong khi ban quản lý Đền Hùng dự kiến đón 500.000 khách trong ngày chính lễ 18/4.
Phú ThọBức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong" làm bằng đồng đỏ nguyên chất dài 28 m, cao 9,9 m, nặng 36 tấn, khánh thành sáng 8/4.
18 hộ dân ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì cùng chuẩn bị đồ lễ để cúng giỗ các vua Hùng trong ngày 10/3 (âm lịch).
Phú ThọChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương, sáng 29/4 (10/3 âm lịch).
Phú ThọHàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ nhưng không xảy ra chen lấn, xô đẩy ở lối dẫn lên đền Thượng núi Nghĩa Lĩnh.
Phú ThọCá lăng, dê núi, gà nhiều cựa là những đặc sản nổi tiếng du khách nên thưởng thức tại TP Việt Trì cuối tuần này.
Tỉnh Phú Thọ huy động khoảng 1.000 cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội, đặc biệt là khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Phú ThọKhu di tích Lịch sử đền Hùng, nơi thờ các vua Hùng đã có công dựng nước, nằm trên một ngọn núi ở thành phố Việt Trì, cách Hà Nội 90 km.
Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai A2 nối từ Hà Nội đến quốc lộ 2 giúp thời gian di chuyển của người dân từ Hà Nội đi dự hội đền Hùng giảm một nửa.
Cả nước có 7.966 lễ hội diễn ra mỗi năm, trong đó quy mô lớn nhất là Lễ hội Đền Hùng ở Phú Thọ với khoảng 4 triệu lượt người tham gia.
Từ ngày 23 đến hết 28/5 (tức 5-10/3 âm lịch), giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và chương trình bắn pháo hoa tầm cao.
Các cửa hàng kinh doanh nói chung và Đại Việt nói riêng đều công khai niêm yết giá, hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm… khi bày bán ở quanh khu vực lễ hội.
3h sáng mùng 10/3, gia đình chị Vân (Hà Nội) gồm 11 thành viên, người già nhất 60 tuổi, trẻ là 5, rồng rắn nhau về Đền Hùng. Nhiều gia đình khác ngủ qua đêm dưới chân núi để kịp hành hương vào sáng sớm.
Lễ hội năm nay không nhận vật phẩm cung tiến mang tính chất kỷ lục, ban tổ chức cho phép dùng thiết bị bay nhưng phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý.
8h20 ngày 16/4, sau lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hàng chục nghìn người dân được phép lên núi Nghĩa Lĩnh (TP Việt Trì, Phú Thọ) dâng hương bái tổ. Lối lên hẹp, người quá đông dẫn đến tình trạng xô đẩy, một số phụ nữ ngất xỉu.
Sáng 16/4, để bảo vệ sức khỏe và đề phòng sự cố, công an đã di tản hàng trăm cháu bé khỏi biển người đang chen lấn chờ lên dâng hương tại đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ).
Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng thông báo không tổ chức bắn pháo hoa tại hồ công viên Văn Lang, TP Việt Trì vào tối 5/3 Âm lịch như kế hoạch ban đầu.
Từ chân núi lên đến đền Thượng, công an, cơ động đứng dày đặc nhắc nhở du khách di chuyển. Ban tổ chức dựng hàng rào thép B40 ngăn khách vượt rừng đi tắt lên đền.