![]() |
Các bị cáo hầu tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Ngày 22/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên ông lái đò Lô Quốc Phong (53 tuổi) 3 năm tù về tội cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Con trai ông Lô Văn Nghiệp (24 tuổi) 8 năm tù tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.
Theo VKSND tỉnh Nghệ An, tháng 12/2004, dự án VIE (dự án phát triển nông nghiệp miền tây tỉnh Nghệ An) cấp cho bản Chôm Lôm một thuyền chở khách qua sông. Ban cán sự bản Chôm Lôm và người nhận lái đò - ông Lô Quốc Phong không đưa chiếc thuyền dự án vào sử dụng mà tháo máy lắp vào con đò nhỏ do bản Chôm Lôm đóng để đưa khách sang sông.
Sáng 7/10/2006, sau khi 63 người lên đò (vượt quá 51 người) ông Lô Quốc Phong đã giao con trai Lô Văn Nghiệp chèo đò đưa khách sang sông. Đò chìm làm 19 học sinh trường THCS Lạng Khê thiệt mạng. Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa trục vớt được con đò lên.
Tòa tuyên hai cha con Lô Quốc Phong, Lô Văn Nghiệp đền tổng số tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần gần 230 triệu đồng cho 15 gia đình bị hại có yêu cầu. Tuy nhiên, một nửa số tiền này UBND xã Lạng Khê phải chịu.
Do gia đình cha con ông Phong quá nghèo, chủ tọa phiên tòa yêu cầu UBND xã Lạng Khê giữ không cho bán hay sang nhượng tài sản đất đai của gia đình ông Phong để thuận lợi cho việc thi hành án bồi thường thiệt hại.
Liên quan vụ án, ông Lê Ngọc Châu (phó phòng Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật huyện Con Cuông) bị phạt 2 năm tù treo do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi Đình Phòng (chủ tịch UBND xã Lạng Khê) 2 năm tù treo về cùng tội danh.
(Theo Tuổi Trẻ)