Trong hai ngày 10-11/7, TAND huyện Bù Đốp, Bình Phước mở phiên tòa xét xử lưu động 28 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.
Chiều nay, tòa tuyên mức án cao nhất (4 năm tù) với bị cáo được cho là có vai trò cầm đầu Nguyễn Văn Vy; 13 bị cáo mỗi người 2 năm tù; 14 người còn lại lĩnh án từ 10 đến 28 tháng.
![]() |
Một trong các bị cáo trước tòa. Ảnh: Chế Bắc. |
Theo cáo trạng, Huỳnh Thanh Thắng (còn gọi Chín Mão) trong khi bị tạm giữ Công an huyện Bù Đốp để điều tra hành vi ăn cắp bức tượng Phật bằng gỗ đã tử vong. Chiều 8/10/2011, người nhà của anh Thắng dùng xe tang chở xác tới trụ sở Công an huyện Bù Đốp. Trên đường đi, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe nhưng Vy không chấp hành mà điều khiển xe tang đâm vào ôtô của cảnh sát, rồi tiếp tục chạy tới đậu ở cổng công an huyện.
Sau đó, thân nhân của Thắng cùng với một số bị cáo huy động nhiều người chửi bới, ném đá, xô đổ cổng, tường rào cửa Công an huyện Bù Đốp để đưa thi thể vào trong sân nhằm gây rối. Hơn 1.000 người hiếu kỳ tập trung xem làm náo loạn cả khu phố, gây ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ.
Tối cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước mới giải tán được đám đông và bắt giữ những người tham gia gây rối. 27 bị cáo bị truy tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Riêng Vy thêm tội Chống người thi hành công vụ.
Tại phiên tòa, tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình. Tòa công bố biên bản giám định tử thi của Bệnh viện Chợ Rẫy xác định anh Thắng chết vì trụy tim cấp.
Chế Bắc