Một cuộc bầu cử mới ở Thái Lan sẽ được tổ chức vào ngày 20/7 tới, nhằm kết thúc tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 6 tháng qua ở quốc gia này.
Trụ sở Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan đêm qua bị tấn công bằng lựu đạn, trong bối cảnh cơ quan này triệu tập Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tới giải trình vào tuần tới.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay ra phán quyết hủy bỏ kết quả tổng tuyển cử hôm 2/2 vì nó không hợp lệ, động thái được cho là sẽ khiến tình hình căng thẳng chính trị tại quốc gia này leo thang.
Người biểu tình đối lập hôm qua chấm dứt chiến dịch phong tỏa thủ đô Bangkok, trong khi phe áo Đỏ tăng cường biểu tình ủng hộ chính phủ tại các tỉnh miền bắc và đông bắc.
Các điểm bầu cử tại 5 tỉnh ở Thái Lan, từng bị phe đối lập gây cản trở trong cuộc tổng tuyển cử tháng trước, vừa mở cửa cho phép người dân tiếp tục đi bỏ phiếu bầu chính phủ mới.
Phe đối lập ở Thái Lan hôm qua cho biết họ sẽ rời bỏ các khu vực biểu tình ở thủ đô, chấm dứt hoạt động "chiếm Bangkok" được khởi động từ giữa tháng trước.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua kêu gọi Thái Lan điều tra các vụ tấn công "mang động cơ chính trị" và lên án những vụ tấn công khiến các trẻ em thiệt mạng là "kinh hoàng".
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ cử luật sư đại diện thay bà đến phiên điều trần về cáo buộc tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo của chính phủ.
Hai quả lựu đạn hôm qua được ném vào đài truyền hình PBS ở thủ đô Bangkok, làm hư hại ba xe ôtô của nhân viên đài, khi bạo lực đang leo thang trong thành phố.
Các quan chức an ninh Thái Lan hôm qua cảnh báo nước này đang trượt vào con đường nội chiến sau làn sóng bạo lực chính trị làm 22 người chết, trong đó cướp đi sinh mạng của 4 trẻ em.
Bà Yingluck Shinawatra hôm qua bất ngờ xuất hiện tại một siêu thị ở phía bắc của thủ đô Bangkok và gặp phải một số nhóm biểu tình chống chính phủ.
Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan Yingluck Shinawatra đã rời khỏi Bangkok và đang ở cách thủ đô 150 km, nhưng địa điểm cụ thể không được tiết lộ.
Vụ nổ nghiêm trọng xảy ra hôm qua tại trung tâm thủ đô Bangkok làm chết một phụ nữ và một bé trai 12 tuổi, một ngày sau vụ nổ súng khiến một bé gái 5 tuổi thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra buộc phải thay đổi nhiều nơi ở và văn phòng làm việc cũng như lịch trình hàng ngày, để tránh sự đe dọa của làn sóng biểu tình đòi bà từ chức.
Khoảng 2.000 nông dân Thái Lan hôm nay hoãn biểu tình ở một sân bay của thủ đô, sau khi chính phủ cam kết sẽ trả tiền hỗ trợ giá gạo cho họ.
Thiradej Lekphu dũng cảm đá bay một quả lựu đạn và mất hai bàn chân để cứu các đồng đội, nhưng vợ của viên cảnh sát này cho rằng ông đã phải trả một cái giá quá đắt vì mất cả đôi chân.
Hơn 2.000 nông dân Thái Lan đang lái hàng trăm chiếc máy cày và những phương tiện làm nông khác tiến về Bangkok, để yêu cầu chính phủ thanh toán các khoản nợ trong chương trình trợ giá gạo.
Lãnh tụ phe đối lập Suthep Thaugsuban hôm nay tuyên bố sẽ "chĩa mũi dùi" biểu tình vào các doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Ủy ban Chống Tham nhũng Thái Lan hôm qua đệ trình bản buộc tội Thủ tướng Yingluck Shinawatra tham nhũng trong chương trình trợ cấp lúa gạo, động thái có thể khiến bà mất chức.
Một cảnh sát và một dân thường thiệt mạng cùng ít nhất 58 người bị thương trong đụng độ ở trung tâm Bangkok, sau khi giới chức bắt đầu lấy lại những tòa nhà chính phủ bị người biểu tình chiếm giữ.