Lạm phát 4 tháng gần 10%
Tổng cục Thống kê cho biết tốc độ tăng CPI trong tháng 4 của cả nước là 3,32%. Tính từ đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 9,64%, vượt qua mức cho phép.
> Nghịch lý lạm phát tháng 4
Tổng cục Thống kê cho biết tốc độ tăng CPI trong tháng 4 của cả nước là 3,32%. Tính từ đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 9,64%, vượt qua mức cho phép.
> Nghịch lý lạm phát tháng 4
Mười mấy năm qua, tháng 4 luôn là một trong những “điểm rơi” của lạm phát, tốc độ tăng giá tiêu dùng thường ở mức thấp nhất trong năm. Nhưng quy luật này có thể không lặp lại trong năm nay.
> Ẩn số tăng lương trong bài toán lạm phát 2011
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cho rằng Việt Nam khó có khả năng kiểm soát lạm phát ở mức một con số và giá tiêu dùng cuối năm sẽ cao hơn thời điểm cuối 2010 ít nhất là 13,3%.
> Sau quý II, kinh tế sẽ bớt khó khăn
Sau những biến động về tỷ giá, điện, xăng, dầu… câu hỏi tiếp theo được giới phân tích đặt ra là quyết định tăng lương cơ bản sẽ được triển khai trong tháng 5 tới sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mặt bằng giá cả.
> Lạm phát 2011 và kịch bản ‘thà một lần đau’ / Lương cơ bản tăng từ 1/5
Từ 1/5, lương tối thiểu chung sẽ tăng từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng một tháng, theo Nghị định số 22 do Chính phủ ban hành.
> Ẩn số tăng lương trong bài toán lạm phát 2011
> 27.000 tỷ đồng để tăng lương tối thiểu từ tháng 5
> Quốc hội đồng ý tăng lương tối thiểu
Theo Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong ngày 29/3 sẽ tác động trực tiếp và làm tăng chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 lên thêm khoảng 0,4%.
> Các tập đoàn, tổng công ty gửi ngân hàng 1,61 tỷ USD
Lạm phát - mối lo lớn với kinh tế Việt Nam hiện nay, sẽ dần được kiểm soát và có thể bắt đầu hạ nhiệt từ sau quý II hoặc đầu quý III, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên - Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội.
> Lạm phát quý một 6,1%, GDP tăng 5,5%
Đây là 2 trong số những kết quả kinh tế - xã hội quan trọng của 3 tháng đầu năm được Bộ Kế hoạch & Đầu tư báo cáo tại hội nghị giao ban trực tuyến của Chính phủ 18/3.
> Mua bán đôla thoáng hơn, vàng miếng kiên quyết siết chặt
Việc Chính phủ cho phép giá cả một số mặt hàng trọng yếu như điện, xăng dầu, ngoại tệ... đồng loạt tăng thời gian qua, theo các chuyên gia, là một phần trong kịch bản điều hành lạm phát chặt chẽ của năm 2011.
> Doanh nghiệp 'bóp bụng' thời giá cả tăng cao / ‘Chưa tính chuyện điều chỉnh chỉ tiêu lạm phát’
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ đang hết sức nỗ lực để thực hiện các giải pháp bình ổn kinh tế vĩ mô và chưa có kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu lạm phát của năm 2011.
> Lạm phát 2011 và kịch bản ‘thà một lần đau’
Thông điệp về việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa trong năm 2011 đã được Chính phủ chính thức phát đi tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết đầu năm sáng 24/2.
> Phó chủ tịch Quốc hội: 'Vợ tôi cũng kêu ca về lạm phát'
Không chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng bài toán lạm phát giờ đây đã trở thành câu chuyện của mọi gia đình: "Ở nhà, vợ tôi cũng bảo cầm 100.000 đồng đi chợ chẳng mua được gì. Tôi bảo bà ấy và mọi người phải tính toán cho phù hợp", ông chia sẻ.
> Giá tiêu dùng tháng 2 tăng cao nhất trong hơn 2 năm
Khẳng định quan điểm tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện theo thị trường song Chính phủ cho rằng mục tiêu lớn nhất lúc này vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát.
> Thủ tướng đồng ý giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2011
Trao đổi với VnExpress.net, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Lê Đức Thúy cho rằng, đợt điều chỉnh tỷ giá vừa rồi sẽ không gây đột biến về lạm phát.
> Tỷ giá USD liên ngân hàng tăng 9,3%
Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo, lạm phát 2011 sẽ được kiểm soát tốt do ít chịu ảnh hưởng của yếu tố chu kỳ giá lương thực, thực phẩm và Chính phủ đã đặt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô.
> Thống đốc Ngân hàng: Lạm phát cao không phải do quản lý tiền tệ