From: Bui Van Bong
To: kinhdoanh@vnexpress.net
Subject: Giam doc khong o to
"Giám đốc cần có ôtô hay không?" đây là chủ đề khá thú vị khiến tôi có một số suy nghĩ sau:
1. Cần suy nghĩ kỹ và xác định rõ về mục đích và mục tiêu mua ôtô, rồi tần suất sử dụng nó nhiều hay ít. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ quyết định.
2. Mua ôtô thì lợi và hại cho bản thân và doanh nghiệp như thế nào?
3. Khả năng tài chính của doanh nghiệp có không, mua có ảnh hưởng gì đến tài chính doanh nghiệp không?
4. Bản thân có gặp phiền toái gì trong sử dụng ôtô không?
Nếu các vấn đề trên giải quyết được thì mua ôtô là tuyệt vời. Còn nếu chỉ mua để cho oách thôi thì chớ có vội vàng.
Tôi nghĩ nếu muốn thết đãi khách hàng chẳng hạn thì chúng ta thuê xe đàng hoàng, vừa tiết kiệm lại vừa lịch sự chứ cũng chẳng nhất thiết phải là xe của riêng mình. Bạn tôi làm ăn rất thành đạt rồi anh ấy mới mua ôtô. Thế mà nay bảo tôi rằng không có ôtô thì muốn có, có rồi thì thật phiền toái.
Nhiều bạn hàng của tôi là người nước ngoài, họ toàn đi xe máy. Tôi cũng tò mò hỏi sao ông là người Mỹ, người Đài Loan mà lại đi xe máy đi kinh doanh thế này? Các ông ấy bảo rằng đi xe máy rất tiện lợi trong điều kiện giao thông như hiện nay của Việt Nam, lại thoáng đãng hơn và ngắm được nhiều cảnh quan xung quanh hơn; đồng thời cũng rất kinh tế...
Bùi Văn Bông