Trong một động thái khiến thị trường ngạc nhiên, hôm qua (18/4), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định hạ tỷ lệ lãi suất cho vay xuống thêm 0,5%. Ngay lập tức, các chỉ số chứng khoán đã "bùng nổ": Dow và Nasdaq tăng 4%...
Trong nỗ lực nhằm cứu vãn nền kinh tế khỏi vòng xoáy khủng hoảng, hôm qua (4/4), Ngân hàng Trung ương Australia đã quyết định cắt giảm lãi suất xuống mức 5%. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm, lãi suất tại Australia được điều chỉnh.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản vào phiên họp thứ năm tới, nhằm đối phó với việc kinh tế Mỹ chững lại gây ảnh hưởng tới khối các nước sử dụng đồng euro.
Trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn là FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) sẽ hạ lãi suất xuống từ 0,75 đến 1%, hôm qua (20/3), mức lãi suất mới chỉ dừng lại ở 5%, thấp hơn so với ngày trước đó 0,5%.
Đúng như trông đợi của thị trường, hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giảm mức lãi suất cho vay từ 6% xuống 5,5%. Đây là một động thái cho thấy các nhà lãnh đạo tài chính của nền kinh tế số 1 hành tinh đang lo ngại về một khả năng suy thoái kinh tế trên diện rộng.
Hôm qua, Hiệp hội Công nghiệp Anh (CBI) ra thông báo cho biết: Họ đang trông đợi một mức cắt giảm 0,25% của Ngân hàng Trung ương trong tuần này.
Hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã làm sửng sốt giới kinh doanh bằng việc quyết định giảm thêm 0,25% lãi suất chiết khấu. Nhiều nhà phân tích cho rằng Alan Greenspan đang tìm cách đối phó với tỷ lệ thất nghiệp Mỹ sẽ được chính thức công bố vào ngày mai.
Hôm qua, trong một quyết định được nhiều nhà kinh tế đánh giá là "lối thoát duy nhất cho nền kinh tế quốc gia", Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất từ 6,50% xuống còn 6%. Các chỉ số chứng khoán trên thị trường New York đã phản ứng tích cực với quyết định trên.