Ngân hàng Nhà nước cho biết ngày 28/4, lãi suất bình quân liên ngân hàng ((nơi các ngân hàng vay mượn lẫn nhau) kỳ hạn qua đêm ở mức 1,2% một năm với doanh số giao dịch hơn 78.900 tỷ đồng. Các kỳ hạn dài hơn giao dịch với doanh số thấp. Lãi suất từ 1 tuần đến 1 tháng dao động từ 1,33% đến 1,5%.
Ngày 29/4, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao, với lãi suất qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,9%, 1,12% và 1,2%. Doanh số giao dịch chủ yếu là kỳ hạn 1 tuần với doanh số gần 106.000 tỷ đồng.
Lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trong tuần cuối tháng 4, xoay quanh mức 1-1,5%. Trong khi trước đó, lãi suất liên ngân hàng dưới 1 tháng chỉ xoay quanh ngưỡng 0,25-0,5%. Tuần đầu tháng 4, lãi suất qua đêm chỉ 0,25%, lãi suất kỳ hạn một tuần chỉ 0,46% một năm.
Nhận định về mức tăng lãi suất liên ngân hàng thời gian gần đây, Công ty chứng khoán SSI đánh giá có thể chỉ mang tính thời điểm, do nhu cầu thanh khoản các ngân hàng gia tăng trong kỳ nghỉ lễ. Mặt bằng lãi suất sẽ giữ ổn định ở mức thấp trong quý II/2021 do thanh khoản các nhà băng vẫn khá dồi dào.
Trên thị trường 1 (thị trường của dân cư, tổ chức), lãi suất trong nửa cuối tháng 4 có lác đác tăng tại một vài nhà băng nhưng nhìn chung mặt bằng vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể.
Nhiều chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng dự báo, sau thời gian lãi suất tiết kiệm liên tục hạ và về vùng thấp, lãi suất có thể nhích tăng từ cuối quý II trước áp lực lạm phát và các hoạt động kinh tế trở nên sôi động hơn.
Quỳnh Trang