![]() |
Mỹ cho rằng vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể nhắm vào Nhật Bản. Ảnh: AP |
Kể từ khi BOJ manh nha ý tưởng thắt chặt tiền tệ sau gần 6 năm "biếu không" lãi suất để đưa kinh tế thoát khỏi tình trạng thiểu phát, Bộ trưởng Tài chính Sadakazu Tanigaki luôn kịch liệt phản đối. Ông cho rằng tăng lãi suất vào lúc này sẽ huỷ diệt quá trình phục hồi vốn đang rất mong manh của kinh tế Nhật Bản.
BOJ sẽ nhóm họp trong hai ngày 13-14/7 và nhiều khả năng cơ quan này sẽ quyết định dỡ bỏ chính sách lãi suất 0% nhằm kiểm soát lạm phát.
"BOJ nhất thiết phải thảo luận kỹ ảnh hưởng của kế hoạch thử tên lửa tới thị trường, trên cơ sở đó đưa ra những điều chỉnh một cách thận trọng", ông Tanigaki khuyến cáo.
Thị trường chứng khoán Tokyo đã hồi phục chút đỉnh trong phiên giao dịch sáng nay, sau ngày xuống dốc do vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên hôm thứ 4.
Phát ngôn của ông Tanigaki hoàn toàn ngược lại so với những gì mà Chánh văn phòng nội các Shinzo Abe tuyên bố trước đó. Ông Abe cho rằng BOJ không cần quan tâm tới hành động của Bình Nhưỡng khi quyết định chính sách lãi suất. Abe cũng cho rằng vụ thử tên lửa chẳng ảnh hưởng gì tới kinh tế xứ hoa anh đào.
Thực tế, Nhật ít quan hệ thương mại với Bắc Triều. Tuy nhiên, lo ngại về nguy cơ bất ổn trong khu vực có thể gián tiếp gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu, nhất là khi tâm lý bất an của giới đầu tư sẽ làm thị trường chứng khoán sụt giảm.
Ông Tanigaki một lần nữa khuyến cáo BOJ cần ủng hộ kinh tế bằng chính sách tiền tệ nới lỏng, bởi nguy cơ lạm phát lúc này chưa thực sự đáng ngại.
Nhiều năm nay, kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng thiểu phát, giá cả liên tục sụt giảm, sản xuất khó khăn. Tuy nhiên, những chỉ số thống kê mới đây cho thấy giá tiêu dùng bắt đầu tăng trở lại. Giá tiêu dùng cơ bản - không tính lương thực, thực phẩm và nhiên liệu - đã tăng 0,6% trong tháng 5 và đây là tháng thứ 7 liên tiếp chỉ số này tăng.
T.T. (theo AP)