Người gửi: Pham Thanh Duc
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tỉ phú bị quan hành
Tôi có hộ khẩu ở Hà Nội đã vào TP HCM sống và công tác được 4 năm. Công việc tiến triển tốt nên tôi mua nhà, rồi sắm ôtô để tiện sinh hoạt. Tôi đã mua 2 xe hơi, đều sử dụng KT3 đã đăng ký tại TP HCM để đăng ký 2 chiếc xe này. Cả 2 chiếc đều do tôi đứng tên làm chủ sở hữu.
Gần đây, tôi có nhu cầu mua thêm chiếc xe hơi thứ ba. Sau khi đặt mua từ tháng 1/2007 (dự kiến nhận xe vào trung tuần tháng 3/2007), đến đầu tháng 2/2007, tôi được thông báo, kể từ 8/2/2007, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP HCM, sẽ không cho phép người không có hộ khẩu tại TP HCM được đăng ký ôtô.
Trường hợp của tôi, mặc dù có KT3 tại TP HCM, vẫn phải lộn ngược ra Hà Nội nơi tôi có hộ khẩu để đăng ký xe. Hoặc, phải nhờ ai đó có hộ khẩu tại TP HCM đăng ký giúp mà đây lại là điều tôi không muốn làm.
Đây thực sự là một quy định gây khó khăn vì tôi sẽ phải xin nghỉ phép, thu xếp thời gian ra Hà Nội để đăng ký xe và phải chuyển xe đi lại giữa Hà Nội và TP HCM. Tôi không ngại việc phát sinh chi phí, nhưng rõ ràng, điều này vi phạm quyền được sở hữu tài sản của công dân như Hiến Pháp Việt Nam đã quy định. Tôi không rõ mục đích của quy định này là gì, nhưng nếu là để hạn chế phương tiện giao thông trong TP HCM thì quả là bất hợp lý.
Đã từng có quy định 1 người dân chỉ được phép đăng ký 1 xe máy nhưng quy định trái khoáy đó cũng đã được bãi bỏ vì trái với Hiến Pháp và lòng dân. Tự thấy mình đã tích cực lao động để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước nói chung và TP HCM, vậy mà bây giờ lại có một quy định bất hợp lý gây khó dễ cho chính cuộc sống và công việc của mình.
Phạm Thành Đức (Quận 7, TP HCM)