Rất nhiều thí sinh trượt đã thành đỗ sau khi Hà Nội công bố hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của 35 trường công lập.
Môn văn là môn duy nhất thi bằng hình thức tự luận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Gửi túi xách trước khi vào phòng thi, đến khi quay lại lấy thí sinh không thấy đâu. Công an vào cuộc truy tìm, phát hiện túi bị vứt ở bờ tường trong khuôn viên trường, nhưng đồ đạc bên trong đã không còn.
Chống chọi lại cái nóng 40 độ C của Hà Nội, nhiều sĩ tử phải lau đi lau lại phòng trọ, đặt chậu nước trước quạt cho mát để ngồi ôn bài.
Còn đúng một tháng nữa kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và vào đại học, cao đẳng sẽ diễn ra. Tuy nhiên, khác với nhiều năm trước, các lò luyện thi tại Hà Nội vắng hoe người.
Em đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương và băn khoăn về kỳ thì quốc gia sắp tới.
Em là học sinh lớp 11. Em thấy thời gian đi học nghề khá lãng phí nên đã nghỉ một số buổi. Thầy dạy nghề dọa là em sẽ không được thi nghề nữa.
Bố mẹ luôn tin tưởng và mong em đỗ đạt trong kỳ thi quốc gia sắp tới. Tuy nhiên, em biết mình sẽ trượt.
Xem tin tuyển sinh của ĐH Y Hà Nội em thấy điều kiện sơ tuyển là điểm trung bình 3 môn Toán - Hóa - Sinh vào hệ Bác sĩ của 5 kỳ THPT phải trên 7. Em băn khoăn về điều kiện này.
Còn mấy tháng nữa thi THPT quốc gia rồi mà kiến thức của em chưa vững lắm nên em đang rất sợ.
Em ở TP HCM, năm nay học lớp 12, đang chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia và muốn nhờ mọi người tư vấn nghề nghiệp.
Em đang học lớp 12, gia đình muốn em vào đại học, nhưng em thấy hiện nay sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều quá nên băn khoăn.
Em năm nay sẽ tham gia kỳ thi quốc gia, nhưng chỉ định tốt nghiệp 12 xong thì đi hợp tác lao động ở Nhật.
Em có nguyện vọng đăng ký thi vào Đại học Y Hà Nội nhưng còn băn khoăn một số quy định của nhà trường.
Theo quy chế kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và điểm khuyến khích do có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Tuy nhiên, tổng số điểm được cộng không được vượt quá 4.
Nhiều học sinh cho rằng bằng tốt nghiệp THPT không thể hiện hết năng lực học tập suốt 3 năm, việc xếp loại ảnh hưởng đến tâm lý học sinh cho kỳ thi đại học tiếp theo. Vì thế, việc Bộ GD&ĐT bỏ đánh giá tốt nghiệp cấp 3 là hợp lý.
"Không thể hình dung cháu của mình sau 12 năm học sẽ thành con người như thế nào khi chương trình sách giáo khoa, thi cử cứ bất ổn như hiện nay", một cử tri nêu kiến với đại biểu Quốc hội Đào Trọng Thi.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh-Thiếu niên và Nhi đồng, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, điểm quan trọng cần làm rõ trước nhất là phương thức thi của các trường ĐH-CĐ năm nay để thí sinh bớt lo lắng, không bị động.
Nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào Tạo, GS Phạm Minh Hạc chỉ ra, trong thông tư công bố quyết định chọn phương án kỳ thi quốc gia chung của Bộ GD&ĐT còn nhiều khúc mắc.
Bên cạnh niềm vui giảm tải áp lực thi cử, nhiều học sinh lớp 12 lo lắng không biết phải học như thế nào để phù hợp với kỳ thi quốc gia chung nếu được bộ áp dụng vào năm 2015.