Lễ kỷ niệm diễn ra với sự góp mặt của đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Cuộc đời của chủ tịch Võ Chí Công gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam".
Ông Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp vào việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, hệ thống luật pháp; cho ra đời Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV về "Cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp".
Trong công cuộc đổi mới, ông góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại...
Trong thời gian còn phụ trách Bộ Nông nghiệp, ông Võ Chí Công thường xuyên về các vùng nông thôn thăm hỏi đời sống sản xuất của bà con nông dân. Ảnh tư liệu. |
Trước đó, tối 5/8, tại TP Tam Kỳ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình văn nghệ "Tiếng vọng quê hương" kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Võ Chí Công. Cùng ngày, UBND tỉnh đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia và khởi công tu bổ, nâng cấp khu lưu niệm cố Chủ tịch Võ Chí Công tại xã Tam Xuân 1.
Cố Chủ tịch nước Võ Chí Công từ trần ngày 8/9/2011 tại TP HCM, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.
Ông Võ Chí Công (tên khai sinh là Võ Toàn), sinh ngày 7/8/1912, quê quán xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là tỉnh Quảng Nam); thường trú tại đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930; vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) tháng 5/1935; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khoá VI, VII, VIII. |
Trí Tín