Với hơn 97% phiếu tán thành, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 12. Người đứng đầu cơ quan lập pháp tối cao khẳng định, sẽ sát cánh cùng Chính phủ, cơ quan nhà nước kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.
> Trình phương án tăng ủy viên thường vụ Quốc hội
"Lần này cơ chế cũng không có cách nào khác cả. Hiện, tôi chưa nghĩ đến việc đề cử ai", đại biểu Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí trước khi Quốc hội bầu nhân sự cấp cao.
> Giới thiệu nhân sự Chủ tịch Quốc hội
Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số lượng 4 Phó chủ tịch và 18 Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa 12. Danh sách nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa mới cũng đã được trình các đại biểu.
> Trình phương án tăng ủy viên thường vụ Quốc hội
> 'Thời kỳ mới đang cần một Chính phủ biết bứt phá'
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu phấn đấu của cả năm là 8,5%. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 4%.
>'Đang cần một Chính phủ biết bứt phá'
> Trình phương án tăng ủy viên thường vụ Quốc hội
Chiều 19/7, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã trình phương án số Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa mới là 18, tăng 5 người so với khóa trước. Số Phó chủ tịch cũng sẽ tăng từ 3 lên 4 người.
> 'Xu hướng là tăng Phó chủ tịch Quốc hội'
> 23/7 Quốc hội bắt đầu bầu nhân sự cấp cao
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn các vấn đề liên quan đến bầu nhân sự cấp cao bộ máy Nhà nước và cải cách bộ máy Chính phủ phù hợp với một giai đoạn phát triển mới.
Trước khi Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình về nhân sự của UB Thường vụ QH khóa mới, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Yểu đã trao đổi với báo giới xung quanh công tác này.
> 23/7 Quốc hội bắt đầu bầu nhân sự cấp cao
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định điều này trong phiên khai mạc đầu tiên của QH mới sáng nay. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với việc bầu ra nhân sự cấp cao.
>Quốc hội khai mạc kỳ họp đầu tiên
Gần 500 đại biểu khóa 12 đã tập trung lần đầu tiên tại Hội trường Ba Đình sáng qua (18/7), thông qua nội dung kỳ họp. Trong gần 3 tuần làm việc, Quốc hội sẽ quyết về công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng.
> Thủ tướng có quyền chọn nhân sự Chính phủ/ Chính phủ mới sẽ giảm 4 bộ
Ngày 16/7, tại phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo, Hội nghị Trung ương 5 đã nhất trí với tờ trình Đề án về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, trong đó giảm 4 bộ.
> 'Thủ tướng có quyền chọn nhân sự Chính phủ'
Thông báo của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) cho biết, Đảng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tham nhũng, lãng phí.
Tại kỳ họp đầu tiên, khai mạc 19/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao. Việc thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ cũng sẽ được đại biểu thảo luận, quyết định.
> Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ ít bộ hơn