Ông Nguyễn Thái Học cho hay 'tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ được duy trì trong thời gian tới".
Đại biểu Quốc hội cho rằng những người phạm tội nhẹ có thể cho quản thúc tại nhà để giảm bớt gánh nặng cho xã hội.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cho biết một số nước đã áp dụng gắn chip theo dõi phạm nhân được quản lý tại nhà.
Các đại biểu có ý kiến trái chiều về tác hại rượu, bia và việc nên "phòng, chống" hay "kiểm soát" loại đồ uống này.
Theo ông Nguyễn Văn Thể, quy trình giải ngân đầu tư công hiện nay "lòng vòng", dẫn đến có tiền mà không tiêu được.
Đại biểu Quốc hội nhất trí cao với tờ trình của Chủ tịch nước và 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua.
Vốn ODA sẽ tăng thêm từ 300.000 tỷ đồng lên tối đa 360.000 tỷ, đồng thời giảm tương ứng vốn vay trong nước để không vượt trần nợ công.
Quá trình học hỏi kinh nghiệm, các nước đều đưa ra lời khuyên nên có phương thức thoả thuận giữa Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ trong thu thuế.
Khác với mọi năm, từ năm sau, lợi nhuận của Viettel được giữ lại để bố trí chi cho đầu tư thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
Dự thảo Luật Trồng trọt quy định tên phân bón "không được vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống của Việt Nam".
Năm 2017, Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỷ lít bia, đứng thứ ba châu Á.
Đaị biểu Quốc hội Nguyễn Việt Dũng cho rằng Văn phòng Kiến trúc sư trưởng phải là "nơi quyết định cái hồn của đô thị".
Thường vụ Quốc hội cho rằng, người bị kết án tử hình đã ân giảm xuống chung thân thì không nên tiếp tục được hưởng đặc xá.
Quy định hàm thiếu tướng với Giám đốc Công an tỉnh loại I nhận được ý kiến khác nhau của nhiều đại biểu Quốc hội.
Cơ sở giáo dục đại học phải xác định chủ sở hữu với quyền thành lập, đầu tư, quyết định nhân sự và xử lý khi vi phạm pháp luật.
Tổng liên đoàn đứng trước thách thức và cơ hội đổi mới mạnh hơn khi người lao động được thành lập tổ chức khác ở cơ sở.
Bộ trưởng Giáo dục khẳng định sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục không còn là thực nghiệm nữa, nhưng tới sẽ đây sẽ thẩm định lại.
Bộ Công an sẽ sửa đổi các thông tư hướng dẫn thực thi Luật Căn cước công dân trong quý I năm 2019.
Thị trường vàng ổn định, không gây bất ổn vĩ mô, theo ông Lê Minh Hưng, là nhờ người dân tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng hơn giữ vàng, ngoại tệ.
Lãnh đạo Chính phủ đề nghị sửa lại nghị định 96 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.