Chính phủ đưa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, tới năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân để lại dấu ấn ở những lĩnh vực mà vốn trước đây chỉ nhà nước đầu tư như xây dựng sân bay, cao tốc, cảng tàu khách quốc tế…
Hà NộiKhoảng 5.000 doanh nghiệp nhỏ, đang tăng trưởng với sản phẩm Made by Vietnam có cơ hội tham gia Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân trong 5 năm tới.
Khi các nguồn lực công trở nên khan hiếm, việc tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, theo IFC là "nhiệm vụ bắt buộc" để Việt Nam phục hồi.
Theo bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực FLC cách ứng xử của chính quyền địa phương với doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định việc đầu tư dài hạn.
Trong khi nhiều doanh nghiệp lao đao bởi Covid-19, Vingroup, Hòa Phát, FLC... và nhiều ông lớn vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, thậm chí báo lãi "khủng".
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong mắt tôi thực sự là một thủ tướng “kỹ trị”, bền bỉ. Ông là người bình dị, thậm chí bình dân.
Chị giám đốc cho tôi xem thư chúc mừng năm mới kèm theo danh sách đề nghị “mừng tuổi” 35 cán bộ.
Việt Nam, từ nước nghèo nhất sau khi độc lập, đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế năng động nhất nhóm thu nhập trung bình.
Các doanh nghiệp lớn gửi kiến nghị lên Chính phủ và những Bộ, ngành liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực đang hoạt động.
Với sự tham gia của gần 50 Uỷ viên Trung ương Đảng, hơn 3000 chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, diễn đàn mang tới nhiều hiến kế quan trọng.
Khi tôi học cấp một ở Hà Nội, vào thập niên 70, người bác làm ở Viện Vệ sinh dịch tễ Pasteur đi công tác Bulgaria mang về một chiếc áo “bu-dông” ngoại rất đẹp. Tôi hăm hở diện chiếc áo vô cùng xa xỉ đó đến trường và lập tức bị lũ bạn quây lại. Một số chỉ tay vào mặt tôi, hét lên: “Ê, thằng con nhà giàu!”, và chúng tránh xa “thằng nhà giàu”. Ngay hôm sau, chiếc áo khoác “tội lỗi” không còn được đụng đến.
Triển lãm thành tựu kinh tế tư nhân thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn, công ty lớn với 30 gian hàng, tập trung vào nhiều lĩnh vực.
Theo Chủ tịch FPT thế hệ doanh nhân Việt Nam đang có những nền tảng quý để khẳng định vị thế trên toàn cầu.
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất xây dựng những tập đoàn tư nhân mang thương hiệu quốc gia như Samsung, Toyota.
Viện trưởng CIEM cho rằng, điều đáng buồn là sau bao năm, Việt Nam mới có 4 tỷ phú và chưa doanh nghiệp nào vào top đầu thế giới.
Phát triển thành công kinh tế Trùng Khánh thông qua doanh nghiệp tư nhân sẽ có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp chính trị của bí thư Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ.
Nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam kỳ vọng Chính phủ trao nhiều cơ hội hơn cho khu vực kinh tế tư nhân.
Theo VEPR, nhiều vấn đề nội tại cố hữu của nền kinh tế chưa được giải quyết sẽ tạo thành lực cản cho quá trình tăng trưởng trong tương lai.
Chuyên gia Trần Văn Thọ nhận định như vậy khi nói về những vấn đề trong chuyển dịch và cải thiện năng suất năng động Việt Nam.