Với kết quả thực hiện trong 3 tháng qua, tính chung nửa đầu năm kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu trong thời gian này đạt kim ngạch 428,6 tỷ USD, tăng 25,2%; còn nhập khẩu đạt 367,1 tỷ USD, tăng 21,3%.
Theo cơ quan thống kê Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm nay thấp hơn 7,5 điểm phần trăm trong khi tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lại cao hơn 7,3 điểm phần trăm so với kết quả cùng kỳ.
Đáng chú ý, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu cũng tăng nhanh, song chỉ số giá tiêu dùng vẫn đứng ở mức thấp, 1,3%.
![]() |
Xây dựng là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nóng. Ảnh: AP |
Số liệu thống kê được Trung Quốc công bố hôm qua, với quan ngại lạm phát leo thang do bùng phát chưa thể kìm hãm trong lĩnh vực xây dựng cũng như tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Giới quan sát đoán già đoán non, có thể lãi suất cơ bản sẽ được nâng lên và tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ với đôla Mỹ cũng sớm được điều chỉnh.
Tuy nhiên, những con số kể trên càng khiến các nước phương Tây quan tâm nhiều hơn tới câu chuyện tỷ giá đồng nhân dân tệ. Mỹ và EU lâu nay chỉ trích Trung Quốc đã định giá thấp đồng nội tệ, tạo lợi thế cho hàng xuất khẩu và có được khoản thặng dư thương mại nhiều tỷ đôla Mỹ.
Tháng 7 năm ngoái, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Bắc Kinh chính thức chấm dứt chính sách tỷ giá cột chặt đồng nhân dân tệ vào đồng đôla Mỹ, song cũng chỉ cho phép nội tệ tăng giá thêm 1,4%.
Chính phủ Trung Quốc không đưa ra dự báo về tốc độ tăng trưởng cả năm, nhưng mục tiêu ban đầu là ghìm ở mức 8%. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tính toán kinh tế Trung Quốc có tăng trưởng 10,1%.
Lãnh đạo đất nước hơn 1 tỷ dân mong muốn tăng trưởng nhanh để xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và nâng cấp các trường đại học. Tuy nhiên, họ cũng không khỏi lo ngại chuyện các nhà máy, trung tâm mua sắm hay các căn hộ đắt tiền cứ đua nhau mọc lên, có nguy cơ vượt quá nhu cầu và để lại những khoản nợ khó đòi chồng chất cho nhà băng.
Cuối tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã nâng lãi suất thêm 27 điểm cơ bản, lên mức 5,85% và thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay. Cơ quan chức năng cũng hạn chế tối đa việc xây mới các công trình và đang cân nhắc khả năng giảm mạnh thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản.
T.T. (theo AP)