Đam mê kinh doanh, nắm rõ thị hiếu tiêu dùng, cả chủ lẫn nhân viên phải thay đổi tư duy không ngừng sẽ giúp doanh nghiệp trường tồn.
Học viên đăng ký học MiniMBA tại Viện Quản trị Kinh doanh FSB được mời tham dự hội thảo "Tư duy người chủ" với diễn giả là Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và giảm giá 30% học phí.
Theo Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, cấu trúc đơn giản, khả năng ra quyết định nhanh và cơ cấu nhân sự hợp lý là 3 yếu tố quan trọng giúp công ty tăng trưởng.
Ông Hoàng Nam Tiến cho biết, tìm hiểu lý do người đi trước không thành công sẽ giúp bản thân tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.
Chuẩn bị trước các tình huống, tích cực áp dụng kiến thức với thực tế cũng như có kế hoạch hành động cụ thể... sẽ giúp học viên học hiệu quả.
"Nếu được ông Phạm Nhật Vượng, ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trương Gia Bình mời làm trợ lý, bạn sẽ chọn ai? Vì sao?" là câu hỏi nổi bật trong buổi phỏng vấn học bổng MBA diễn ra tại Viện Quản trị Kinh doanh FSB.
Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard, anh Bùi Quang Minh cho biết, sinh viên MBA của Harvard chỉ học bằng "case study", tức là học qua những tình huống thực tế.
Nữ diễn viên chia sẻ, ứng viên phân tích, suy luận có căn cứ sẽ dễ chinh phục ban giám khảo, chứ không có đúng sai trong mỗi câu hỏi.
"Lựa chọn con đường khởi nghiệp khó khăn hay mãi mãi làm công ăn lương" là một trong những câu hỏi khó nhằn khi xin học bổng MBA tại FSB.
Người quản trị nhân sự giỏi cần tạo được môi trường nhiều động lực để khơi dậy tài năng trong mỗi con người, thúc đẩy tổ chức phát triển đồng thời liên tục học hỏi tri thức quốc tế, bắt kịp xu hướng hội nhập.
Lãnh đạo các doanh nghiệp chia sẻ quan điểm phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" không được chiếu tại cụm rạp lớn nhất nước.
Từ tháng 9, bất kỳ cán bộ quản lý doanh nghiệp nào muốn bổ sung kiến thức quản trị, điều hành công ty đều được UBND Hà Nội hỗ trợ học phí.
Ngoài việc chứng minh được khả năng của bản thân, mỗi ứng viên cần phải tìm hiểu rõ yêu cầu của chương trình học bổng và tìm cách đáp ứng.
Viện Quản trị Kinh doanh FSB dành 100 suất học bổng cho học viên thạc sĩ Quản trị Kinh doanh FeMBA, mức cao nhất gần 70 triệu đồng.
Học viên được giao lưu với nhiều CEO nổi tiếng, rèn luyện phẩm chất lãnh đạo theo cách của người Do Thái và kết nối với hàng nghìn bạn học.
Những năm gần đây, thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) đang trở thành một trào lưu phổ biến. Cả “dân” kỹ thuật lẫn kinh tế, sau vài năm đi làm, đều có nhu cầu học MBA để đón nhận những cơ hội thăng tiến mới.