"Dù những người ngồi đây là nhà kinh tế, chính trị hay tư tưởng, tôi tin rằng các bạn đều biết rõ mình có đặc lợi hơn rất nhiều so với đồng loại. Vì vậy, chúng ta hãy đưa bàn tay thân ái góp phần vào công cuộc chống đói nghèo trên toàn thế giới", ông Kofi Annan kêu gọi.
Tại diễn đàn này, nhiều đại biểu đã buộc tội Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Mỹ thực hiện nhiều chính sách bóp nghẹt hàng triệu người trên thế giới. Theo họ, những sai lầm trong các chương trình cải tổ kinh tế mà IMF và WB áp đặt, làm điều kiện để hỗ trợ tài chính cho những nước nghèo, đang để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt, vai trò của Mỹ, nước có tiếng nói nặng cân nhất với hai tổ chức trên, đang gây trở ngại to lớn đối với các nỗ lực tăng cường giúp đỡ nước nghèo.
WEF lần này được đánh giá thành công, nhất là về công tác an ninh. Tại New York, những người phản đối toàn cầu hóa chỉ tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ chứ không có những cảnh đẫm máu như tại Seattle (Mỹ) năm 1999 và Genoa (Italy) mùa hè qua.
Phong Lan (theo BBC, AFP)