Thông báo về kết quả phát hành trái phiếu quốc tế ngày 25/1 vừa qua, Bộ Tài chính cho biết đối tượng mua trái phiếu Chính phủ Việt Nam chủ yếu là các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản (mua 73%). Các đối tượng khác như quỹ bảo hiểm, hưu trí mua 10%, ngân hàng mua 7%... Các nhà đầu tư chủ yếu đến từ châu Mỹ (56%), châu Á chiếm 28% trong khi nhà đầu tư châu Âu chỉ mua 16%.
Phát hành vào ngày 25/1 theo phương thức T+4, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết đến sáng ngày 29/1, toàn bộ số tiền 1 tỷ USD đã được các nhà đầu tư thanh toán và chuyển về tài khoản của Bộ. Theo thứ trưởng Hà, Chính phủ dự định dành phần lớn lượng vốn trái phiếu thu được cho cho dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Phần còn lại, Bộ Tài chính sẽ có kế hoạch cụ thể trình Chính phủ trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (trái) thông báo về kết quả phát hành trái phiếu quốc tế. Ảnh: N.M |
Đối với một số ý kiến lo ngại việc phát hành trái phiếu có thể ảnh hưởng đến nợ quốc gia, Bộ Tài chính cho rằng điều này ít có cơ sở, do nợ quốc gia của Việt Nam hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát: "Nếu cộng cả lượng trái phiếu mới phát hành, nợ quốc gia của Việt Nam chỉ trên 30% GDP một chút, vẫn nằm trong mục tiêu giới hạn nợ quốc gia trong giai đoạn 2006 - 2010 dưới 50%", ông Trần Xuân Hà nhận định.
Đồng ý với quan điểm cho rằng nợ quốc gia chưa phải ở mức nghiêm trọng, chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh cho rằng để đánh giá việc phát hành trái phiếu lần này có hiệu quả hay không, nên nhìn vào mục đích sử dụng đồng vốn: "Quan trọng là việc Chính phủ sẽ sử dụng đồng nguồn vốn có được vào những công việc gì? Tôi cho rằng, việc phát hàng trái phiếu là cơ hội tốt để Việt Nam có thể củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế".
Theo ông Vũ Thành Tự Anh, một phần lý do khiến trái phiếu của Việt Nam có lợi tức (6,95%) cao hơn khoảng 1% so với trái phiếu của các quốc gia láng giềng, phát hành cùng thời điểm như Indonesia hay Philippines là do đánh giá của giới đầu tư về độ rủi ro thị trường Việt Nam vẫn ở mức tương đối cao.
"Khi đầu tư vào trái phiếu, các tổ chức thường nhìn vào triển vọng kinh tế dài hạn. Nếu cho rằng một nền kinh tế có độ rủi ro cao hơn, đương nhiên, phần bù rủi ro trong lợi tức trái phiếu của nền kinh tế đó cũng phải cao hơn để có sức cạnh tranh trên thị trường vốn", ông Vũ Thành Tự Anh nhận định.
Một nguyên nhân khác cùng được Bộ Tài chính và giới phân tích đưa ra để giải thích về mức lợi tức khá cao của đợt phát hành lần này là tính thanh khoản của trái phiếu Chính phủ hiện nay. Nếu so sánh với tổng giá trị trái phiếu tương đương hàng chục tỷ USD của Philippines và Indonesia hiện nay, con số 1,75 tỷ USD sau hai đợt phát hành của Việt Nam là khá nhỏ bé.
"Ít có tổ chức nào trên thế giới có đủ tiềm lực tài chính cũng như độ ổn định để nắm giữ tài sản bằng trái phiếu trong thời gian dài. Do đó tính thanh khoản của trái phiếu trên thị trường thứ cấp rất được họ xem trọng", Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết.
Trong khi đó, chuyên gia Vũ Thành Tự Anh cho rằng: "Phần lớn lượng trái phiếu trong đợt phát hành trước hiện rất ít được giao dịch trên thị trường vốn. Muốn tăng sức hấp dẫn của trái phiếu, tình trạng này nhất định phải thay đổi".
Nhật Minh