Không nằm trong danh sách các Bộ trưởng trả lời chất vấn trong phiên làm việc sáng 13/6 nhưng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã có phần trả lời bổ sung cho Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Cao Đức Phát xung quanh vấn đề tín dụng ngân hàng cho nông nghiệp, nông thôn.
Trong phần "chia lửa" với ông Cao Đức Phát - theo cách dùng từ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - ông Nguyễn Văn Bình đã đưa ra hàng loạt số liệu để chứng minh đã dồn nguồn tín dụng lớn cho lĩnh vực nông nghiệp.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định thời gian qua vốn cho nông nghiệp nông thôn đã tăng trưởng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo ông Bình, từ năm 2008 đến nay, tăng trưởng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn đã đạt tốc độ 20% một năm. Trong 5 năm, tín dụng cho khu vực này đã tăng gấp hai lần. Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2012 đạt 561.533 tỷ đồng.
"Dù tín dụng nền kinh tế tăng trưởng thấp nhưng vốn cho khu vực nông nghiệp nông thôn vẫn cao. Riêng 4 tháng đầu năm, tín dụng cho khu vực này tăng xấp xỉ 5% trong khi tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế chỉ hơn 2%", Thống đốc cho biết.
Người đứng đầu ngành ngân hàng khẳng định luôn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các gói cho vay nông nghiệp nông thôn - lĩnh vực mà ông Bình cho rằng đang ngày một chứng tỏ là chỗ dựa vững chắc của nền kinh tế. Đến nay, theo báo cáo của Thống đốc, doanh số cho vay và dư nợ ở các lĩnh vực như thu mua tạm trữ lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi và vay nuôi trồng tôm, cà phê... đều tăng trưởng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, dư nợ hỗ trợ về lãi suất của 4 ngân hàng thương mại cho nông nghiệp, nông thôn vẫn rất thấp. Nguyên nhân theo ông Bình là còn vướng mắc về thủ tục. "Ví dụ như một trong những khó khăn cho bà con khi vay vốn để mua thiết bị là theo quy định, máy móc và thiết bị này phải có tỷ lệ nội địa hóa 60%. Tuy nhiên, trong danh sách máy móc bà con nông dân có nhu cầu mua lại phần lớn không đạt tỷ lệ này", ông Bình nêu dẫn chứng.
Lãnh đạo ngành ngân hàng đánh giá năng lực sản xuất ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn lớn nhưng cần có sự phối hợp đồng bộ ở nhiều khâu. "Ví dụ với cây cà phê, ngay từ những vấn đề cơ bản như giống, kỹ thuật, tiền vốn và quy hoạch... đã cần có chương trình liên thông để đồng vốn ngân hàng sử dụng hiệu quả và được thu hồi đầy đủ", ông Bình nêu.
Thanh Thanh Lan