Sau phiên điều chỉnh mạnh hôm qua, diễn biến trong phiên hôm nay (29/11) trở lại với trạng thái thận trọng. Biên độ chênh lệch của VN-Index trong cả phiên duy trì dưới 5 điểm, kết phiên gần như không thay đổi so với hôm qua.
Chốt phiên VN-Index tăng nhẹ 0,04%, đạt 970,75 điểm. VN30-Index, chỉ số đại diện nhóm 30 cổ phiếu bluechip, tăng 0,2% lên 887,47 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,16%, trong khi UPCOM-Index giảm 0,07%.
VN-Index vẫn giao dịch với tâm lý thận trọng trong biên độ hẹp. Ảnh: SSI |
Chỉ số đại diện cho Sở HoSE mở cửa phiên hôm nay trong sắc xanh, nhưng nhanh chóng gặp thử thách trong nửa đầu phiên sáng do lực cung tăng cao.
VN-Index có lúc giảm về 968 điểm, thấp hơn 2 điểm so với tham chiếu. Trạng thái giao dịch thay đổi vào nửa cuối phiên sáng khi lực cầu bắt đáy tham gia tích cực hơn, thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh. Trạng thái cân bằng được duy trì trong phiên chiều, nhưng đà tăng được thu hẹp về dưới 1 điểm, duy trì đến khi kết phiên.
Đến cuối phiên, sàn HoSE ghi nhận 170 cổ phiếu tăng, 139 mã giảm. Tỷ lệ tương tự với rổ chỉ số VN30 khi số cổ phiếu tăng và giảm giữ tỷ lệ 14:8. Thanh khoản hai sàn niêm yết đạt gần 4.000 tỷ đồng. Nếu trừ thanh khoản thỏa thuận, giao dịch khớp lệnh đạt gần 3.000 tỷ, duy trì mức thấp như những phiên gần đây.
Cổ phiếu MWG là tâm điểm trong phiên sáng nay khi đứng đầu đà giảm của nhóm VN30, mất hơn 2,2%. Cổ phiếu này chịu áp lực bán gia tăng kể từ khi công bố chương trình ESOP cho nhân viên, giảm 4% trong ba phiên gần nhất. Tuy nhiên, sang đầu phiên chiều, dòng tiền tham gia tích cực hơn đẩy thị giá MWG về lại mốc tham chiếu.
Đến cuối phiên, ROS là cổ phiếu giảm mạnh nhất VN30, mất 2,2% giá trị. Đứng sau là SAB và CTD với mức giảm lần lượt là 1,7% và 0,8%. Ở chiều ngược lại, VRE tăng 2,8%, HPG và HDB tăng trên 1%. Ba cổ phiếu FPT, MSN và REE cùng tăng 0,7%.
Minh Sơn